Chung sức cùng phụ nữ Thủ đô vượt qua đại dịch COVID-19

Thứ Hai, 18/10/2021, 12:23

Sáng 18/10, Chương trình tặng qùa tình nghĩa cho hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Chung sức cùng phụ nữ Thủ đô vượt qua đại dịch COVID-19” được Hội Phụ nữ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Hội phụ nữ quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức.

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” của Bộ Công an; thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.  

Chung sức cùng phụ nữ Thủ đô vượt qua đại dịch COVID-19 -0
Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng phòng Chính trị, Hậu cần và Thượng tá Phan Thanh Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ trao quà tặng 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Phan Thanh Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi hoạt động của Hội phụ nữ Cục. Trong tháng 10, Hội phụ nữ sẽ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức Chương trình hiến máu “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay vượt qua đại dịch”; phối hợp cùng Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Công an tổ chức chương trình thiện nguyện, hỗ trợ sách, đồ chơi, lương thực thiết yếu cho các điểm  trường tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Chung sức cùng phụ nữ Thủ đô vượt qua đại dịch COVID-19 -0
Đại diện lãnh đạo và Hội phụ nữ, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hội viên.

Thừa uỷ quyền của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng phòng Chính trị, Hậu cần và Thượng tá Phan Thanh Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ đã trao quà, động viên 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt vai trò của hội viên là chị Lương Thị Gái, nhân viên Tổng Công ty viễn thông toàn cầu (Gtel) và chị Nguyễn Thị Diệu Linh, nhân viên Phòng Chính trị, Hậu cần.

Chung sức cùng phụ nữ Thủ đô vượt qua đại dịch COVID-19 -0
Chung sức cùng phụ nữ Thủ đô vượt qua đại dịch COVID-19 -1
Một số hình ảnh tại chương trình trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại quận Thanh Xuân

Sáng cùng ngày, Đoàn đã đến nhà các hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) trao tặng những món quà nặng tình nghĩa của CBCS Công an.

Tại buổi trao quà, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi chia sẻ, những món quà nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm của CBCS Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung, Hội phụ nữ nói riêng với hội viên hội phụ nữ Cục, cũng như các hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân - nơi đơn vị đóng quân; góp phần chia sẻ, động viên, làm vơi bớt khó khăn, ấm áp hơn trong những ngày đầu Đông. Thời gian tới, đề nghị Hội phụ nữ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cục có nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện các phong trào thi đua, thúc đẩy các phong trào đoàn thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Xuân Mai
.
.