Trao quà cho đoàn viên thanh niên Công an trực tiếp sản xuất hàng hóa hỗ trợ phòng, chống dịch

Thứ Ba, 28/09/2021, 06:40

Chiều tối  27/9, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an đến thăm, trao 100 thùng nước tăng lực cùng 20 túi quà “An sinh” tặng các cán bộ, đoàn viên thanh niên Cục Công nghiệp An ninh đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu Công nghiệp An ninh (Hoài Đức, Hà Nội).

 

Đây là một phần trong số 2.000 thùng nước tăng lực có tổng trị giá 500 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi các nhà tài trợ, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ gửi tặng, nhằm chia sẻ với những vất vả, khó khăn của lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  Đây cũng là một trong các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động của đoàn viên, thanh niên Bộ Công an.

img-4149.jpg -0
Trung tá Đồng Đức Vũ trao ủng hộ 100 thùng nước hỗ trợ các đoàn viên thanh niên Cục Công nghiệp An ninh.

Cục Công nghiệp An ninh là đơn vị đặc thù trong lực lượng CAND, giữ vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Trong thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các CBCS, đoàn viên thanh niên các đơn vị, Công ty, xí nghiệp của Cục Công nghiệp An ninh đã phải khắc phục mọi khó khăn, thử thách của tình hình dịch bệnh, nỗ lực, tích cực thi đua lao động, sản xuất, xung kích tình nguyện, để giữ vững sản xuất, vừa đảm bảo nguồn lực hậu cần phục vụ công tác chiến đấu, vừa sản xuất khẩu trang và các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Công an.

img-4151.jpg -0
Đại tá Trần Quốc Tiến trao "Túi quà An sinh" tặng Đoàn Thanh niên Công ty 19-5

 “ Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an các cấp với mong muốn giúp các đồng chí giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao..” – Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chia sẻ.

img-4164.jpg -0
Gắn biển công trình “Thanh niên xung kích tăng ca, thêm giờ sản xuất các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19” do Đoàn cơ sở Công ty 19-5 đảm nhiệm.

Nhân dịp này, Trung tá Đồng Đức Vũ và đoàn đã xuống thăm các CBCS, đoàn viên thanh niên, người lao động tại xưởng sản xuất của Công ty 19-5. Đây là một trong những đơn vị có số lượng đoàn viên đông, trải dọc khắp 3 miền của cả nước. Đặc biệt, có những phân xưởng của đơn vị vẫn luôn duy trì hoạt động với phương châm “3 tại chỗ” ngay trong tâm dịch tại TP.Hồ Chí Minh để đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng khẩu trang và các mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tuyến đầu của lực lượng CAND.

img-4170.jpg -0
Đoàn đến thăm các CBCS, đoàn viên thanh niên, người lao động tại xưởng may của Công ty 19-5

Cùng ngày, Đại tá Trần Quốc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh và Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trang trọng gắn biển "Công trình Thanh niên xung kích tăng ca, thêm giờ sản xuất các mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19” do Đoàn cơ sở Công ty 19-5 đảm nhiệm.

 

P. Tâm
.
.