Cảnh sát hình sự đất Cố đô

Thứ Sáu, 22/07/2022, 07:59

Nhiều năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trở thành “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự khi liên tiếp phá hàng trăm chuyên án. Chiến công của lực lượng CSHS để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT và bảo vệ bình yên vùng đất Cố đô.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt giữ các đối tượng cộm cán về quy án. Đặc biệt, lập thành tích thi đua chào mừng 60 năm Ngày Truyền thống CSND (20/7/1962-20/7/2022), các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị đã ngày đêm nỗ lực điều tra, khám phá, xử lý kịp thời các vụ án hình sự, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn.

tang vat.jpg -0
Tang vật trong đường dây làm giả hơn 20.000 tài liệu cơ quan, tổ chức được Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt xóa.

Điển hình gần đây nhất, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng chục tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Đường dây đánh bạc này do Ngô Văn Tùng (SN 1990, trú thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cầm đầu.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng, Phòng CSHS Công an tỉnh cho biết, qua điều tra làm rõ, từ tháng 2/2022, Tùng liên hệ và nhận tài khoản cấp Master do một đối tượng ở TP Huế cấp trang rồi truy cập vào tài khoản này thông qua trang mạng “agbong88.com”. Sau đó Tùng giao cho Nguyễn Thái Đức (SN 1990, trú xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cùng quản lý.

Tiếp đó, các đối tượng chia thành 5 tài khoản tổng cấp và giao cho Trần Văn Tuấn (SN 1990); Trần Văn Thanh (SN 1987); Nguyễn Văn Lý (SN 1994); Nguyễn Kim Minh (SN 2001); Trần Văn Lâm (SN 1993); Hồ Ngọc Thạnh (SN 1977); Nguyễn Xuân Thiện (SN 1994), cùng trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau khi bắt giữ các đối tượng, khám xét chỗ ở của Ngô Văn Tùng và các đối tượng trong đường dây, cơ quan Công an thu giữ 10 ĐTDĐ, nhiều dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan cùng 64,4 triệu đồng tiền mặt.

Từ dữ liệu thu thập được, xác định trong khoảng thời gian từ ngày 15/4 đến 16/5/2022, các đối tượng Tùng và Đức đã cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Hay trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, bắt giữ đối tượng Lê Đình Phong (SN 1995, trú ở phường Thủy Vân, TP Huế) cầm đầu đường dây cùng 7 đối tượng khác. Thông qua hệ thống cá cược trang “Bong88”, chỉ trong gần 2 tháng, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 65 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt, 12 ĐTDĐ, 2 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, quá trình điều tra những đường dây đánh bạc qua mạng thường gặp rất nhiều khó khăn do các tài khoản cá độ đều bất hợp pháp, lấy từ các website đánh bạc nước ngoài. Những tài khoản này thường chứa đựng điểm đô (tiền ảo) do nhà cái quy định.

Từ tài khoản cấp có tổng điểm 100.000 USD, các đối tượng tự thỏa thuận 1 USD bằng 8.000 đồng đến 50.000 đồng tùy theo cấp và tiền hoa hồng bằng 0,4 - 0,6% tổng số tiền đặt cược, sau đó tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho người chơi đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. “Qua điều tra cho thấy các đường dây đánh bạc qua mạng thường hoạt động liên tỉnh, có tổ chức chặt chẽ, có người cấp trang và giao trang.

Các đối tượng thường sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động kết nối mạng, wifi để đánh bạc và thanh toán tiền thắng thua bằng cách trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Khi bị phát hiện, đối tượng cầm đầu thường đánh sập các trang cá độ, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên với quyết tâm đấu tranh với những băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, với trách nhiệm nghề nghiệp, CBCS đơn vị đã tận tâm, tận lực, nỗ lực điều tra và đã triệt xóa các đường dây, bắt giữ hàng loạt đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật”, Đại tá Phạm Văn Toàn cho hay.

Ngoài ra, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế còn xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, các tụ điểm phức tạp về ANTT, tệ nạn xã hội. Lực lượng CSHS đã triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; trộm cắp tài sản, cướp giật; đánh bạc bằng hình thức lô đề…

Điển hình như chuyên án triệt xóa đường dây làm giả hơn 20.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng do đối tượng Phạm Tấn Huy (SN 1984, ở TP Hồ Chí Minh) cầm đầu móc nối với các đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Dương và Thừa Thiên-Huế. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, bóc gỡ được toàn bộ đường dây tội phạm này nên Ban chuyên án, Phòng CSHS và các đơn vị tham gia phối hợp phá án đã được Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương khen thưởng.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Từ việc phá thành công các chuyên án kể trên, có thể khẳng định Phòng CSHS là đơn vị tiên phong, xứng danh là “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự. Những chiến công của lực lượng CSHS cùng với Công an toàn tỉnh đã tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.

Anh Khoa
.
.