Lính hình sự thành Đông

Thứ Ba, 19/07/2022, 10:04

Mỗi năm, những tấm huân, huy chương, bằng khen… trong phòng truyền thống của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngày một nhiều thêm. Phía sau mỗi chiến công, thành tích ấy là những đêm trắng, những ngày dài rong ruổi trên các cung đường lần theo tung tích của kẻ gây án và cả những lần đối mặt với không ít hiểm nguy của các trinh sát, điều tra viên.

Những chiến công, thành tích đó đã trở thành động lực, thôi thúc lớp lớp cán bộ trong đơn vị tiếp tục phấn đấu, làm nên “thương hiệu” người lính hình sự thành Đông qua các thời kỳ.

Những chuyên án điển hình

Điều đọng lại trong tôi khi tiếp xúc với những người lính hình sự thành Đông, đó là niềm đam mê cháy bỏng với nghề; sự dũng cảm, quyết đoán trong những lần đối mặt với tội phạm… Qua những chuyên án, vụ án đã làm nên “thương hiệu” người lính hình sự thành Đông, tôi hiểu rằng nếu không có sự say mê, không tận tâm, nhiệt huyết với công việc thì sẽ khó lòng trụ được với nghề.

CANDDB33-Lính hình sự thành Đông -0
Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Và tôi lại nhớ đến những lần may mắn được “đồng hành” cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương trong quá trình triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động lộng hành, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng. Được chứng kiến những thời khắc quyết định, quá trình triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng; hình ảnh các trinh sát và điều tra viên với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đối mặt với những kẻ côn đồ cộm cán, một số đối tượng thậm chí còn được trang bị vũ khí, hung khí nguy hiểm, liều lĩnh và manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt… tôi hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của họ. Để mang lại sự an tâm cho người dân, sự bình yên trên địa bàn là quá trình dày công theo dõi, thu thập thông tin về hoạt động kẻ cầm đầu và các đối tượng trong ổ nhóm.

Có thể kể đến như chuyên án đấu tranh, trấn áp tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng gây án trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh vào cuối năm 2008, đầu năm 2009. Kết quả đấu tranh chuyên án đã điều tra, làm rõ 7/8 vụ án; khởi tố 28 bị can, trong đó bắt và vận động đầu thú 20 đối tượng, ra lệnh truy nã 8 đối tượng, thu 9 khẩu súng các loại. Quá trình đấu tranh đã làm tan rã 3 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra; đồng thời chặn đứng không để loại tội phạm này tiếp tục xảy ra, khiến các băng nhóm này tan rã, không còn khả năng hoạt động trở lại. Hay quá trình đấu tranh, xoá bỏ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen” do Lương Nguyễn Tiến Luận, còn có biệt danh là Luận “sẻ” cầm đầu. Để triệt phá thành công ổ nhóm trên, ban chuyên án đã lựa chọn vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 26/10/2011 tại Đèo Gia, thị trấn Minh Tân, Kinh Môn (Hải Dương) làm điểm đột phá và điều tra; làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 4/2/2012 tại gia đình chị Lục Thị Mai Nhung ở khu 7, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn. Quá trình dày công lăn lộn ở địa bàn, ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh băng nhóm tội phạm do Luận cầm đầu đã gây ra hai vụ án trên.

Băng nhóm tội phạm này có tổ chức chặt chẽ và gây án tinh vi, xảo quyệt; địa bàn, lĩnh vực hoạt động rộng, đối tượng tham gia đều thuộc thành phần nguy hiểm, một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự, có kinh nghiệm khai báo và nguỵ trang hoạt động để đối phó với sự phát hiện, xử lý của cơ quan Công an, hoặc sau khi gây án bỏ trốn ra tỉnh ngoài. Cá biệt, một số đối tượng còn thực hiện việc đe doạ, khống chế nhân chứng, bị hại không khai báo, không cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an. Sau hơn 2 tháng thực hiện kế hoạch đấu tranh đã triệt phá, làm tan rã băng nhóm tội phạm do Lương Nguyễn Tiến Luận cầm đầu, góp phần giữ gìn ổn định tình hình địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chiến công nối tiếp

chiến công

Từ tháng 4/2022 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các băng, ổ nhóm, đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng; lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính để vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Hải Dương được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về đấu tranh với loại tội phạm này.

Điển hình trong số đó là ổ nhóm cho vay lãi nặng do Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú tại số 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều hành. Năm 2017, Kiên thuê kiốt số 14, ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính. Từ năm 2017 đến 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng. Trong đó, có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 365%/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định). Đối với đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc CMND), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại CCCD hoặc CMND. Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Từng có tiền án về tội đánh bạc (năm 2016), đối tượng rất cảnh giác trong thủ đoạn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Việc đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng triệt để sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, trong khi nạn nhân phần lớn có thu nhập thấp như công nhân, người lao động thời vụ, kinh doanh nhỏ lẻ, lao động bị mất việc làm.

CANDDB33-Lính hình sự thành Đông -0
Công an tỉnh Hải Dương triệt phá vụ buôn bán hơn 12kg ma túy.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương còn chủ động tổ chức thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, đã đánh đúng, đánh trúng và triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án phức tạp gây dư luận xấu trong xã hội đạt tỷ lệ cao… không để tội phạm lộng hành, phức tạp, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh. Chỉ tính riêng trong quý I năm 2022, đã kéo giảm 52,3% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019, đơn vị cũng đã hoàn thành chỉ tiêu công tác được Giám đốc Công an tỉnh giao, đảm bảo đúng tiến độ.

Những chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự thành Đông luôn gắn liền với thành tích của lực lượng CSND nói chung. Những chiến công ấy được thể hiện bằng sự ghi nhận của người dân và chính quyền địa phương. Không thể kể hết có bao nhiêu vụ án, chuyên án đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, khám phá thành công. Còn một vụ án dang dở, họ luôn cảm thấy mắc “nợ" với nhân dân. Lòng tự trọng nghề nghiệp, trách nhiệm với sắc áo không cho phép những người lính hình sự thành Đông lùi bước trước gian nguy, đấu tranh với cái ác và quyết tâm đưa đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật…

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Gắn bó với hình sự đồng nghĩa với những lần cơm ăn không có bữa; ngủ chẳng mấy khi trọn giấc; nhận lệnh là lên đường chẳng kể ngày và đêm. Đó còn là những hy sinh thầm lặng khi những ngày vui chẳng mấy trọn vẹn bên những người thân trong gia đình. Nhưng khi đã dấn thân với nghề thì đam mê khó dứt. Với những người lính hình sự thành Đông, niềm vui là bình yên trên địa bàn; sự tin yêu của người dân đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.   

Xuân Mai
.
.