Nỗ lực cấp CCCD xuyên đêm 4 ngày nghỉ lễ

Chủ Nhật, 02/05/2021, 11:25
Để kịp tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường lực lượng, làm việc xuyên suốt cả ngày lẫn đêm suốt kỳ nghỉ lễ để phục vụ nhân dân...

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) có hơn 7.000 người đi làm ăn xa và sinh viên đi học ở các tỉnh miền xuôi như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên… Với phương châm “làm hết người, không làm hết thời gian”, Công an huyện Bắc Yên đã tập trung mọi nguồn lực tiến hành cấp thẻ CCCD liên tục ngày đêm kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ.

Thời tiết nắng nóng nhưng CBCS Công an huyện Bắc Yên vẫn phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo.

Trung tá Đinh Hùng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên cho biết: “Huyện Bắc Yên thì có đặc thù là ngoài việc địa bàn khó khăn thì nhân dân vừa phải di chuyển bằng đường bộ, vừa phải di chuyển bằng đường thủy nên chúng tôi đã quán triệt tinh thần cho tổ cấp CCCD phải di chuyển vào lúc rạng sáng. Kết thúc ca làm việc ở xã Mường Khoa vào lúc 3 giờ sáng thì chúng tôi cho anh em di chuyển từ 3 đến 5 giờ sẽ có có mặt tại xã Chiềng Sại để lắp máy. Song song với đó thì chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo công an xã tuyên truyền, tập trung người dân đến để làm CCCD, và công việc cũng tiếp tục bắt đầu từ sáng ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau”.

Mọi thủ tục làm CCCD được thực hiện nhanh chóng.

Phải đi làm ăn xa ở tỉnh Bắc Giang, nên dịp nghỉ lễ này anh Đinh Văn Thỏa cùng vợ mới có điều kiện để về nhà làm thẻ CCCD. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chiến sỹ công an huyện, vợ chồng anh chỉ mất không đến 10 phút để hoàn thành các thủ tục.

“Vợ chồng tôi làm ở dưới Bắc Giang, được ngày nghỉ lễ gia đình tôi về làm thẻ căn cước, rất cảm ơn các đồng chí công an huyện đã làm thẻ CCCD cho mọi người, trời thì rất là nắng nóng nhưng rất chân thành cảm ơn các đồng chí đã phục vụ cho mọi người, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe để làm thẻ căn cước cho mọi người”, anh Đinh Văn Thỏa, bản Mòn, xã Phiềng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La phấn khởi nói.

Tính đến thời điểm này, Công an huyện Bắc Yên đã thu nhận được 37.863 hồ sơ ( đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao gần 80%), chuyển thẻ CCCD đến tay hơn 20.000 người dân trên địa bàn. Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, song song với công tác cấp CCCD, Công an huyện đã huy động đoàn viên thanh niên ủng hộ, quyên góp được hơn 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho nhân dân đến làm việc, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch vừa đảm bảo tiến độ công việc đề ra.

Đại úy Hoàng Thế Lưu, Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Bắc Yên chia sẻ: "Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, xác định đây là dịp để những người đi làm xa tập trung về huyện làm CCCD nên từ cách đây 2 tuần, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi và thông báo đến các xã, thị trấn lịch cấp CCCD trong dịp nghỉ lễ để toàn thể nhân dân. Lực lượng Công an huyện ngoài 50% quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, tất cả cán bộ, chiến sĩ còn lại tập trung phối hợp với tổ cấp CCCD để hướng dẫn, giúp đỡ bà con đến làm thủ tục.

Với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, tin tưởng rằng Công an huyện Bắc Yên, Sơn La sẽ đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Cũng trong dịp nghỉ lễ năm nay, Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương, UBND huyện Dầu Tiếng, UBND huyện Bàu Bàng do Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử tại 4 điểm lưu động tại địa bàn hai huyện trên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy trong ngày nghỉ lễ 30/4 nhưng người dân đến làm CCCD rất đông. Họ đã được CBCS tận tình hướng dẫn vào bàn, chụp ảnh và viết giấy kê khai thông tin để hoàn tất thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử. Nhiều người đã xúc động trước hình ảnh những người CBCS không nghỉ lễ, vì người dân phục vụ. Do vậy, người dân cũng đến từ rất sớm và đem đầy đủ các giấy tờ theo quy định để hoàn tất thủ tục.

Người dân Bình Dương đến làm CCCD trong dịp nghỉ lễ.

Tại các điểm đến, Đại tá Trần Văn Chính đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc, cách sắp xếp để người dân đến làm CCCD khoa học của các tổ; động viên CBCS khắc phục  khó khăn, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đoàn cũng đã tặng quà động viên tinh thần làm việc  cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ công tác. Được biết, tại các tổ cấp CCCD lưu động trên địa bàn 2 huyện, trung bình mỗi ngày các tổ máy giải quyết hơn 400 trường hợp cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.


T.Hiếu - T.Quang
.
.