Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 23/04/2021, 18:14
Chiều 23/4, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp, phòng chống ma túy trên địa bàn giáp ranh giữa các Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an 7 tỉnh, thành phố trong khu vực.


Tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khu vực địa bàn gồm các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng an ninh.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều loại “hàng mới” được dập, ép, pha trộn trong một viên nén hoặc dạng bột, nước… Ngoài ra, các băng nhóm ma túy đều có vũ khí dùng để thanh toán lẫn nhau cũng như chống trả lực lượng thực thi công vụ khi bị phát hiện, truy bắt.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định được nguồn ma túy chủ yếu vận chuyển từ Tam giác vàng qua Thái Lan, Lào, Campuchia vào Việt Nam về TP Hồ Chí Minh sau đó phân phối đi các tỉnh và đi nước ngoài. Chúng thường ngụy trang ma túy trong các gói trà Trung Quốc hay thùng loa kéo di động đồng thời xây dựng các kho tập kết hàng tại các địa bàn vung ven.

Trong những năm qua, mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy trên các địa bàn vẫn diễn biến rất phức tạp; các đường dây, tổ chức hoạt động với quy mô ngày càng lớn hơn, mang tính chuyên nghiệp và tinh vi hơn; hầu hết các nhóm tội phạm có tổ chức thích ứng nhanh với công nghệ mới, chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội, đa dạng phương thức, rút ngắn thời gian giao dịch với độ bảo mật cao... cùng những thủ đoạn cất giấu, vận chuyển mới…

Các đơn vị kí kết kế hoạch.

Trước tình trạng trên, Công an 7 tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang đã thống nhất đề ra kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn giáp ranh.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy giữa 7 đơn vị sẽ tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an các địa phương trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tấn công, trấn áp các loại tội phạm ma túy, nhằm ngăn chặn có hiệu quả và từng bước tiến tới giảm dần về hoạt động của tội phạm ma túy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Đức Cương
.
.