“Lá chắn” phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 21/07/2021, 11:31
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 1 của tỉnh Lâm Đồng đặt tại quốc lộ (QL) 20, đoạn qua khu vực đèo Chuối, huyện Đạ Huoai do lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện được coi là “lá chắn sàng lọc” đắc lực của tỉnh Lâm Đồng trong trận chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.


QL20 là tuyến huyết mạch nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng trong giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương. Với phương châm lấy “Phòng, chống dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài và khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong”, từ khi các tỉnh, thành phía Nam bùng phát dịch COVID-19 trở lại, chốt kiểm soát số 1 tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động 24/24h với sự tham gia của nhiều lực lượng, gồm Công an, Quân đội, y tế, thanh tra giao thông, dân quân, quản lý thị trường, thanh niên tình nguyện...

Do tính chất quan trọng của chốt kiểm dịch này, mỗi ca trực lực lượng tham gia lên tới 60 người, được chia thành nhiều công đoạn nhằm kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, quản lý chung chốt số 1, cho biết: “Để nguy cơ lây nhiễm giảm đến mức thấp nhất cho lực lượng làm nhiệm vụ, chốt đã đưa vào sử dụng 3 hệ thống bàn khai báo y tế có gắn kính mica tại 3 làn xe để hạn chế tiếp xúc gần”.

Cũng theo Trung tá Cường, lúc mới phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại chốt vào ngày 9/7, nhiều người trong tổ công tác rất lo lắng, ảnh hưởng lớn tới tâm lý chung của mọi người. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã được khắc phục, các lực lượng đang thể hiện quyết tâm và ý chí rất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi làn xe qua chốt số 1 đều được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, giấy tờ tùy thân, phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2, số người lưu thông trên các phương tiện, giấy giới thiệu thông hành (đối với những trường hợp bắt buộc đến từ các vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ), lịch trình di chuyển và thống kê số lượng phương tiện, người dân qua chốt vào Lâm Đồng.

Tại chốt số 1, làn xe tải có 5 lớp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng Thanh tra giao thông có nhiệm vụ kiểm tra các điều kiện của tài xế và phụ xe tải vận chuyển hàng hóa ở lớp kiểm soát đầu tiên. Tổ công tác sẽ kiểm tra phiếu xét nghiệm của tài xế, phụ xe cùng các giấy tờ liên quan khác, thống kê lượng xe tải, container… vận chuyển hàng hóa qua chốt. Lớp kiểm soát cuối cùng tại chốt số 1 do lực lượng y tế phụ trách với sự hỗ trợ đắc lực của Cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện.

Tại đây, lực lượng y tế có nhiệm vụ hướng dẫn người dân khai báo y tế, thẩm định tờ khai y tế, giải thích các quy định, biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh Lâm Đồng đối với mỗi người dân. Sau khi sàng lọc, những trường hợp được phép qua chốt vào Lâm Đồng phải đảm bảo đủ các điều kiện cho phép theo quy định. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo “sạch” dịch tễ và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn cho phép.

Trung tá Phạm Văn Chi, Trưởng chốt số 1 cho biết, tại đây từng người trong tổ công tác đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng khâu. Tất cả các khâu là một tập thể thống nhất luôn có sự hỗ trợ nhau trong mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Đạ Huoai được giao nhiệm vụ kiểm soát, phân luồng giao thông, kiểm tra số người trên tất cả các phương tiện vào chốt để tránh trường hợp gian dối, vượt chốt trốn tránh trách nhiệm phòng, chống dịch.

Từ lúc chốt kiểm soát số 1 được thành lập, tất cả những người có mặt thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đây đều làm việc theo ca 8 tiếng/ngày với rất nhiều áp lực. Trong khi đó, không ít người qua chốt đã có hành vi chống đối, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, thậm chí chửi mắng, hù dọa những người đang làm nhiệm vụ vì không được phép qua chốt do không đủ các điều kiện theo quy định.

“Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là được người dân thấu hiểu, chia sẻ và chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19 vì sức khỏe chung của cộng đồng, sự an toàn của nhân dân tỉnh Lâm Đồng”, Trung tá Phạm Văn Chi cho biết.

2. Có mặt tại điểm kiểm soát chốt phòng, chống dịch COVID-19 cửa ngõ nam Tây Nguyên trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông, chúng tôi ghi nhận những khó khăn, vất vả của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đây. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nắng, mưa thất thường nhưng nhiều ngày qua, các lực lượng Công an, Quân đội, y tế, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên vẫn thay nhau miệt mài bám chốt đo thân nhiệt, tổ chức cho các chủ phương tiện khai báo y tế; kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.

 Trung tá Đậu Văn Hoành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp được chia làm 3 ca, thực hiện nhiệm vụ liên tục 24/24h. Mặc dù còn nhiều khó khăn song được sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó với quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. CBCS lực lượng Công an và các thành viên thực hiện nhiệm vụ tại chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên, vượt qua khó khăn, vất vả, bám trụ, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh vào địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, Phòng CSGT Công an tỉnh đã thường xuyên quán triệt cho CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chú ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời huy động CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng với các lực lượng khác tại 2 điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Ru huyện Đắk Rlấp và xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút.

Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động, bố trí hàng trăm CBCS không quản ngại khó khăn ngày đêm tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch tại 5 điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch (Huyện Đắk Glong 3 điểm, huyện Đắk Rlấp 1 điểm và huyện Cư Jút 1 điểm), các điểm phong tỏa, khu cách ly cũng như tích cực tham gia phối hợp thần tốc điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2..; rà soát, thống kê, kiểm soát chặt chẽ số người từ vùng có dịch COVID-19 đến địa phương.

Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát vừa bảo đảm ANTT và làm tốt công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới…

Công an tỉnh Đắk Nông còn tổ chức nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch, các hoạt động xã hội thiện nguyện hướng về vùng dịch và trao tặng quà cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng, chống dịch. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong chủ trì kết nối, huy động các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn ủng hộ gần 65 tấn rau, củ, quả các loại ủng hộ người dân vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông và Công an các huyện, thành phố thăm, tặng quà, động viên các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các điểm chốt phòng, chống dịch ở địa bàn biên giới; các điểm, khu vực phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn toàn tỉnh…

K.Lịch - M.Quỳnh
.
.