Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ y tế Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Thứ Sáu, 22/12/2017, 16:02

Sáng 22-12, Bệnh viện (BV) 30-4, Bộ Công an đã tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ y tế - 2017 cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. 


Đoàn cán bộ được bồi dưỡng đợt này có 5 người, gồm: 1 Bác sĩ, 3 điều dưỡng; 1 phiên dịch. Thời gian đào tạo trong 3 tháng từ 25-9 tới 25-12.

Đánh giá về khóa bồi dưỡng, Thiếu tướng-BS CKII Tống Mạnh Chinh, Giám đốc BV 30-4 cho biết, các cán bộ y tế nước bạn tuy gặp khó khăn trong bất đồng ngôn ngữ những đã rất cố gắng khắc phục để nắm bắt kiến thức, kĩ thuật chuyên môn từ những giảng viên, bác sĩ của BV 30-4. 

Mục tiêu đặt ra sau khoá học là các học viên phải tăng được thực hành nhuần nhuyễn khi về áp dụng tại BV 16-5- Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Trong đó, tập trung các Chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, qui trình vô khuẩn. Theo đó học viên được thực hành tại Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Lao-Bệnh phổi, phẫu thuật gây mê hồi sức. Trong đó, các bác sĩ tham gia học 31 buổi, điều dưỡng học 33 buổi.

Thiếu tá To Rithy, Phó đội trưởng Cục Y tế - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia phát biểu.

Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh trao chứng nhận vào tặng hoa cho đoàn công tác.

Thiếu tá To Rithy, Phó đội trưởng Cục Y tế - Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia- Trưởng đoàn công tác đã gửi những lời cám ơn chân thành nhất tới Chính phủ, Đảng và Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam và đặc biệt là Ban Giám đốc BV 30-4 đã tạo mọi điều kiện cho các học viên của đoàn hoàn thành các khoá bồi dưỡng. 

Đồng thời, mong muốn mối quan hệ hợp tác này  ngày càng được bền chặt, hiệu quả giữa 2 nước, hai Bộ nói chung và 2 BV ngày càng tốt đẹp. Ông To Rithy cũng cho biết, cùng với việc được BV 30-4 - Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ một số trang thiết bị trước đó trong kĩ thuật chăm sóc, hồi sức cấp cứu, máy thở... Sau dịp này, BV 16-5 - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đủ sức triển khai được một phòng cấp cứu có chất lượng, hiệu quả.

Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh cũng cho biết, vào đầu năm 2018, BV 30-4 sẽ tiếp tục triển khai việc hợp tác trên, tiếp nhận 5 cán bộ của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang học về chuyên khoa Mắt.

Huyền Nga
.
.