Giữ vững bình yên ở địa bàn trọng điểm

Thứ Sáu, 10/01/2020, 10:07
Là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, là nơi có 3 khu công nghiệp gồm Tam Thăng, Thuận Yên, Trường Xuân nên yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được Công an TP Tam Kỳ xác định là nhiệm vụ trọng tâm.


Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Tam Kỳ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là nạn móc túi, cướp, cướp giật. Do đó, Công an TP Tam Kỳ đã đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững bình yên để người dân vui Tết đón Xuân trong an bình.

Trao đổi với phóng viên CAND, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết thực hiện lệnh phát động ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ đã triển khai lực lượng đồng bộ đấu tranh tội phạm trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó có các loại tội phạm cướp tài sản, ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm môi trường, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Điển hình, ngày 29-12-2019, Công an TP Tam Kỳ nhận được đơn trình báo của em Lê Thị L. (SN 2003, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) về việc tối 28-12, em L. cùng bạn là Mai Văn Q. (SN 2004, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) ngồi nói chuyện tại ghế đá đường Bạch Đằng thuộc khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh thì có 3 nam thanh niên đi trên 1 xe máy đến rồi dừng xe lại, 2 đối tượng đi lại gần, dùng dao kề vào cổ Q. khống chế lấy trên tay Q. 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A83 màu đen và 40.000 đồng. Sau đó cả ba lên xe tẩu thoát.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành lập hồ sơ Chuyên án C-1219 để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Qua công tác xác minh, Ban chuyên án nhận định được về đặc điểm đối tượng và hướng tẩu thoát của đối tượng theo QL1A, hướng về Đà Nẵng.

3 đối tượng cướp tài sản trên đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ bị bắt giữ.

Lần theo dấu vết, đến trưa 31-12-2019, các trinh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Lê Hồ Anh Khoa (SN 2001, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) cùng phương tiện gây án là chiếc xe máy BKS 92B1-316.59.

Qua khai thác nhanh, Khoa khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội cùng Lê Văn Bảy (SN 1997) và Trần Công Bảo (SN 1996, cùng trú xã Bình Trung). Đến 15h ngày 31-12, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng còn lại, tạm giữ tang vật là chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo A83.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó Khoa là đối tượng đứng ngoài xe có nhiệm vụ cảnh giới, Bảo và Khoa đi vào tiếp cận em Q., Bảo dùng dao kề vào cổ Q. để cướp tài sản. Sau đó cả ba mang ĐTDĐ cướp được bán cho một tiệm điện thoại tại xã Bình Trung với giá 800.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài. Hiện vụ án đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng vào cuối năm 2019, Công an TP Tam Kỳ đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Cảnh (SN 1992, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với Nguyễn Thị Thư (SN 1996, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến chợ thương mại thuộc phường An Mỹ, TP Tam Kỳ để mua đồ và tìm việc làm.

Khi đến shop giày dép D. trên đường Chu Văn An, Cảnh nhìn thấy chị Lê Thị Huy T. (SN 1997, trú xã Tam Thanh) có để chiếc ĐTDĐ Iphone 7 Plus trong chiếc áo khoác đang đứng mua giày nên đã lén rút chiếc điện thoại này đưa cho Thư ở phía sau cầm. Khi Thư vừa cầm chiếc điện thoại thì bị nhân viên của shop phát hiện, giữ lại và điện báo Công an để lập biên bản, xử lý.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười cho biết thêm nhằm đảm bảo bình yên cho người dân vui Tết, đón Xuân, trong thời gian tới, Công an TP Tam Kỳ tiếp tục tập trung phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Ngọc Thi
.
.