Công an Vĩnh Long tăng cường tuyên truyền quy định sử dụng pháo hoa

Thứ Sáu, 12/02/2021, 08:42
Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức rõ thế nào là sử dụng pháo hoa đúng quy định. Bởi nếu hiểu sai sẽ khiến nhiều người có thể vi phạm pháp luật, thậm chí dẫn tới bị xử lý hình sự.

Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực vào ngày 11/1/2021, quy định một số điểm mới phù hợp tình hình thực tế trong công tác quản lý nhà nước về pháo và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực này. 

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, Công an các phường trên địa bàn TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã đến tận các hộ tiểu thương, kinh doanh tạp hóa có nguy cơ vi phạm về pháo trên địa bàn để tuyên tuyên tuyền. Các tiểu thương đều đã tự nguyện ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an phường 3 hướng dân hộ tiểu thương ký cam kết thực hiện phòng, chống vi phạm về pháo.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, người dân phường 8 chia sẻ: “Qua tìm hiểu tôi ủng hộ Nghị định 137. Là người dân, tôi cũng khuyến cáo mọi người sử dụng cho đúng cái loại pháo được luật pháp cho phép”.

Trung tá Võ Thanh Phương, Trưởng Công an phường 8 cho biết: “Trong công tác tuyên truyền Nghị định 137, chúng tôi tập trung tuyên truyền việc phân biệt giữa pháo hoa và pháo nổ, ai được phép sử dụng pháo hoa. Qua công tác tuyên truyền, người dân rất đồng tình ủng hộ. Người dân tìm hiểu rõ những quy định trong nghị định để không mua pháo trái phép, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân”.

Tại địa bàn vùng nông thôn, một bộ phận người dân vẫn có tâm lý muốn đốt pháo trong ngày Tết. Từ trước khi Nghị định 137 được ban hành, Công an cấp cơ sở đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền các hộ gia đình không đốt pháo nổ trong dịp Tết.  

Công an phường 8 tuyên truyền Nghị định 137 cho người dân mua pháo hoa.

Đại úy Trần Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Trung An (huyện Vũng Liêm) cho biết: “Công an xã đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ những quy định trong Nghị định 137, qua công tác tuyên truyền thì đa số người dân đã hiểu và rất ủng hộ, nghiêm chỉnh chấp hành”.

Thời điểm cận Tết, đặc biệt trong đêm giao thừa tình hình sử dụng pháo trái phép vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp. Việc ký những bản cam kết trong quản lý sử dụng pháo không chỉ mang tính hình thức mà sẽ giúp người dân hiểu được trách nhiệm của mình, thực hiện đúng quy định về sử dụng pháo hoa. Người dân phân biệt được pháo hoa có tiếng nổ và không có tiếng nổ, loại pháo hoa nào được sử dụng và loại pháo hoa nào bị cấm.

Để phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép, song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ, pháo nổ trái phép.

Thanh Thảo – Thân Bình
.
.