Công an tỉnh Hà Giang: Đảm bảo an toàn tiếp nhận công nhân từ Bắc Giang

Thứ Tư, 23/06/2021, 11:08

Chiều 22/6, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận trên 2.000 lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, đang làm việc và lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác đảm bảo ANTT hoạt động tiếp nhận này.

Xác định số lượng phương tiện chở người lao động từ Bắc Giang về là rất đông, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT bố trí xe dẫn lộ, phối hợp với Công an các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và TP Hà Giang phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại nhiều chốt kiểm soát từ Cầu Trì đến Trung đoàn 877, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - nơi thực hiện tiếp nhận và cách ly công nhân; cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Hà Giang triển khai đảm bảo ANTT, điều tiết, hướng dẫn, sắp xếp phương tiện tại điểm tập kết.

CSGT dẫn đoàn đưa người lao động về tỉnh Hà Giang.

Khoảng 14h, từng đoàn xe nối đuôi nhau đã có mặt tại TP Hà Giang, mỗi xe đều có biển hiệu “Xe đưa người lao động về tỉnh Hà Giang” được dán cố định để phân biệt với các phương tiện vận tải khác. 

Các đối tượng được tiếp nhận là lao động đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội, cách ly y tế (F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện cách ly tại nhà); các trường hợp lao động là F0 đã khỏi bệnh.

Lực lượng CSCĐ và Công an TP Hà Giang tham gia đảm bảo ANTT, điều tiết, hướng dẫn, sắp xếp xe ô tô đưa đón công dân tại điểm tập kết.

Để đảm bảo công tác tiếp nhận lao động diễn ra an toàn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế bố trí lực lượng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân tại điểm cách ly tập trung Trung đoàn 877. UBND các huyện, thành phố bố trí phương tiện, người tiếp nhận và đón công nhân từ điểm tập kết về địa phương thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố...

Việc bảo đảm ANTT và phòng chống dịch được Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Các lực lượng được giao nhiệm vụ tuyệt đối tăng cường cảnh giác, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình tiếp nhận, bàn giao công nhân.

Đến thời điểm hiện tại, các khâu công tác tiếp nhận, bàn giao công nhân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương được đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tình hình ANTT được giữ vững, giao thông thông suốt trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bàn giao. 

Diệu Loan
.
.