Chiến công nối tiếp chiến công

Thứ Hai, 07/01/2019, 07:56
Phát huy bề dày thành tích của đơn vị hơn 20 năm liên tiếp được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an, năm 2018 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục gặt hái thành công mới, được Chính phủ tặng Cờ thi đua.


Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự (giảm 7,56 %); tỷ lệ điều tra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,1%...

Điển hình trong số đó là chiến công đặc biệt xuất sắc, điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc” “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”... xảy ra tại các tỉnh, thành trên cả nước, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân trên phạm vi toàn quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan pháp luật nói chung và lực lượng Công an.

Công an tỉnh Phú Thọ khám xét trụ sở Công ty TNHH Phân phối thẻ Việt Nam.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng đối tượng tham gia phạm tội rất lớn; thành phần phạm tội chủ yếu trong độ tuổi thanh niên, có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông.

Đây cũng là vụ án đầu tiên trong cả nước đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Trong vụ án này, sự mưu trí, sáng tạo của tập thể cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh Phú Thọ nói chung, Phòng An ninh điều tra nói riêng thể hiện ở chỗ đã vận dụng sáng tạo lý luận về đấu tranh chuyên án.

Vào thời điểm đó, mặc dù chưa có đơn vị, địa phương nào tổ chức đấu tranh triệt phá hoạt động “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài đổi thưởng, nhưng với sự mưu trí, sáng tạo, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá tài liệu trinh sát, kết quả điều tra, xác minh ban đầu về thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo qua mạng. Đồng thời, đánh giá chính xác về quy mô, phương thức hoạt động của các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game Tip.Club.

Kết quả điều tra đã xác định trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet ngoài đối tượng chủ mưu đã hình thành 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và hơn 42.956.718.000 tài khoản dùng để đánh bạc, tương đương khoảng 14 triệu người tham gia đánh bạc. Số lượng tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn 9.853.227.342.109đ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, điều tra vụ án, mặc dù phải đối mặt với nhiều đối tượng có nhân thân đặc biệt, có tiềm lực kinh tế rất mạnh, có nhiều mối quan hệ tác động, tiếp cận, thậm chí là đe dọa, mua chuộc, nhưng tập thể CBCS vẫn giữ vững lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ an ninh trong sáng, đặt lợi ích của nhân dân trên hết.

Từ đó, vượt qua mọi gian nan, thử thách, không để bất cứ đối tượng nào dụ dỗ, mua chuộc. Để làm được điều đó, có sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong toàn đơn vị; hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác quản lý CBCS của cấp ủy, lãnh đạo và sự tự giác chấp hành của mỗi cán bộ.

Đây cũng chính là những yếu tố rất quan trọng tạo nên thành tích của phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh chuyên án, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Một trong những điếm nhấn quan trọng, quyết định thành công của Công an tỉnh Phú Thọ đó là việc đã lựa chọn 5 nhóm nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Từ đó, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Điểm nổi bật là đã tổ chức sâu rộng, hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 51 diễn đàn, có hơn 7.000 đại biểu tham dự; với 449 ý kiến phát biểu trực tiếp tại các diễn đàn, thu được hơn 6 nghìn phiếu tham gia đống góp ý kiến của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân về công tác đảm bảo ANTT và công tác xây dựng lực lượng CAND các cấp...

Kết quả thu được sau tổ chức các diễn đàn đã quy tụ được tổ chức Đảng ở cơ sở; tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị và chính quyền đồng hành cùng với lực lượng Công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an  ninh chính trị. Từ đó, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình, ủng hộ và ngày càng tin, yêu, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới công tác chấm điểm thi đua các chi, đảng bộ cơ sở hàng tháng và phân loại thi đua cá nhân đối với CBCS. Việc nghiên cứu hợp nhất hướng dẫn chấm điểm chi đảng bộ cơ sở hàng tháng với hướng dẫn chấm điểm phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” hàng tháng của khối phòng thuộc Công an tỉnh đã phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay; đồng thời tạo sự chủ động thực hiện các tiêu chí thi đua, phục vụ xét các danh hiệu thi đua cuối năm...

Từ đó, khắc phục được tình trạng bỏ phiếu suy tôn theo cảm tính, bảo đảm khách quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất, thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Công an tỉnh. Từ những việc làm thiết thực trên đã góp phần phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự.

Năm 2018, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt xóa, vô hiệu hóa 35 ổ nhóm tội phạm hình sự 117 đối tượng, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn, không có tội phạm hoạt động lộng hành, hoạt động theo “kiểu xã hội đen” gây bức xúc nhân dân. Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng đạt những kết quả quan trọng; đã xử lý 137 vụ/152 đối tượng...

Qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc đã có 271 lượt, 925 lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba...

Xuân Mai
.
.