Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Thứ Ba, 14/08/2018, 11:30
Ngày 14-8, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra tội phạm hình sự cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. 

Tham dự buổi lễ có Ngài Im Hen, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường và 20 học viên lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Trong 3 tháng học tập tại Trường Cao đẳng CSND II, học viên lớp bồi dưỡng sẽ được hướng dẫn nghiên cứu kiến thức về cách tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong điều tra tội phạm hình sự; phương pháp, chiến thuật tiến hành điều tra một số loại tội phạm hình sự cụ thể; hợp tác quốc tế trong điều tra tội phạm hình sự do các giảng viên của Trường và cán bộ thực tế của Công an các đơn vị, địa phương giảng dạy. Đồng thời, học viên sẽ được đi tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm điều tra tội phạm hình sự với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an một số đơn vị, địa phương.
Thiếu tướng Vũ Đức Khiển trao quyết định cho các học viên

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển đề nghị, các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, bảo đảm trật tự, ổn định xã hội của Vương quốc Campuchia; các đơn vị của Trường phải tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ cho học viên hoàn thành tốt khóa học. Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Trường trong công tác quản lý cán bộ, bảo đảm kỷ luật, học tập nghiêm túc, chấp hành các quy định của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Công an Việt Nam.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, Trường Cao đẳng CSND II đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 130 cán bộ của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia về điều tra tội phạm hình sự, điều tra tội phạm ma túy, quản lý trật tự an toàn xã hội, quản lý trật tự an toàn giao thông. Hoạt động này của nhà trường góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, đời đời bền vững giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

T.Sơn-C.B
.
.