100 máy tính bảng được trao tặng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Thứ Hai, 06/12/2021, 19:00

Sau 1 tháng triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ban Tổ chức đã tiếp nhận số tiền và hiện vật trị giá hơn 700 triệu đồng được ủng hộ, quyên góp từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khối trực thuộc Bộ Công an.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức Lễ tiếp nhận nguồn lực ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và trao tặng các thiết bị kết nối trực tuyến cho học sinh, sinh viên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tổ chức triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, hội viên CAND trên tinh thần “tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích”, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Công an và Công đoàn CAND phát động quyên góp, ủng hộ và tổ chức trao tặng các thiết bị kết nối trực tuyến cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

100 máy tính bảng được trao tặng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” -0
Đại tá Ngô Hoài Thu (bìa phải) tiếp nhận nguồn lực ủng hộ chương trình.​​​

Sau 1 tháng triển khai, phát động, tính đến ngày 5/12/2021, tổng số nguồn lực đã được tiếp nhận gồm: 119 máy tính xách tay mới và 3 máy cũ còn sử dụng tốt; 156 máy tính bảng mới; 90 điện thoại thông minh mới và 9 điện thoại cũ còn sử dụng tốt; 3205 sim data 4G và tiền mặt dùng để mua sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên… với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng các đơn vị khối trực thuộc Bộ đã vận động, quyên góp được số tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.  

100 máy tính bảng được trao tặng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” -0
Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an (bìa phải) tiếp nhận nguồn lực ủng hộ chương trình.​​​

Về việc phân bổ nguồn lực sau khi tiếp nhận, Ban Tổ chức đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an để lại 100% nguồn lực được Công an các địa phương tổ chức quyên góp, vận động để tổ chức trao tặng cho các em học sinh, sinh viên gặp khó khăn trên địa bàn từng tỉnh. Đối với nguồn lực được Công an các đơn vị khối trực thuộc Bộ vận động, quyên góp sẽ được phân bổ và tổ chức trao tặng cho các đối tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

100 máy tính bảng được trao tặng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” -0
Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND (bìa phải) tiếp nhận nguồn lực ủng hộ chương trình.​​​

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành tiếp nhận nguồn lực do các đơn vị khối trực thuộc Bộ Công an và trao tặng ngay 100 máy tính bảng cho các em học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là con các gia đình công nhân, lao động hợp đồng, các y bác sĩ CAND tuyến đầu chống dịch và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cho biết, mặc dù chương trình được triển khai trong thời gian gấp nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ với khó khăn của xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an các đơn vị, địa phương đã rất tích cực trong chỉ đạo các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn, hội, công đoàn thuộc đơn vị để vận động ủng hộ kịp thời; đồng thời, trao tặng cho các học sinh, sinh viên khó khăn những bộ máy tính xách tay, điện thoại thông minh, sim data 4G, sách vở, khánh thành các phòng máy tính tại một số điểm trường…

100 máy tính bảng được trao tặng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” -0
Đại tá Ngô Hoài Thu trao máy tính bảng cho đại điện các đơn vị có các em học sinh, sinh viên được nhận hỗ trợ từ chương trình.

Đây là những món quà hết sức ý nghĩa, gửi gắm tình cảm, sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ với tinh thần “tương thân tương ái” hết sức nhân văn cho các em học sinh, sinh viên là con của đồng chí, đồng đội còn khó khăn hơn mình và người dân tại các vùng tâm dịch.

Tuy nhiên, với nguồn lực trước mắt có hạn trong khi danh sách các trường hợp đặc biệt khó khăn còn tiếp tục được gửi về Ban Tổ chức, Đại tá Ngô Hoài Thu bày tỏ cảm ơn và mong muốn Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đặc biệt là các đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua tiếp tục quan tâm, kêu gọi các nguồn lực ủng hộ chương trình để có nhiều người được hỗ trợ hơn nữa, tạo điều kiện bình đẳng cho các em học sinh, sinh viên trong tiếp cận kiến thức.

Vũ Linh
.
.