Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc

Thứ Sáu, 06/01/2023, 13:29

Đây là hoạt động văn hóa tri ân các thế hệ đi trước đã khai mở, gầy dựng và phát triển nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp), mảnh đất vốn dĩ hiền hòa, thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống văn hóa thêm giàu đẹp, phồn vinh, trở thành thành phố hoa. 

Ngày 6/1, UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Lễ “Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc”.

Bà Võ Thị Bình, Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, lễ được duy trì thực hiện hàng năm nhằm tôn vinh và tri ân những người có công trong việc xây dựng, giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống - nghề trồng hoa kiểng, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù Làng hoa Sa Đéc.

Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc -0
Bà Võ Thị Bình, Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc phát biểu lại buổi lễ.

“Chúng ta trân trọng, tri ân các thế hệ đi trước đã khai mở, gầy dựng và phát triển nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, mảnh đất vốn dĩ hiền hòa, thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống văn hóa thêm giàu đẹp, phồn vinh, trở thành thành phố Hoa”, bà Bình nói.

Năm 2013, Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là thành phố, đến nay đã tròn 10 năm. Sa Đéc được biết đến là thành phố mang bản sắc hoa, du lịch mang nhiều vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn… Sa Đéc trở thành khu vực sản xuất hoa tập trung lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, kết hợp phát triển dịch vụ du lịch.

TP Sa Đéc đầu tư phát triển các làng nghề, phát triển hoa kiểng trở thành mũi nhọn về kinh tế, lấy thương mại dịch vụ, du lịch làm mũi đột phá gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc -0
Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc -1
Hoạt động dâng hoa, lễ vật tưởng nhớ các tiền nhân làng hoa Sa Đéc. 

Hằng năm, TP Sa Đéc đều tổ chức lễ hội hoa xuân vào dịp Tết Nguyên đán, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân và khai thác tốt tiềm năng phát triển du lịch.

Năm nay, lễ hội hoa xuân còn gắn với Tuần lễ du lịch nhằm giới thiệu các hoạt động văn hóa gắn với khai thác dịch vụ du lịch (diễn ra từ ngày 5 đến 13/1), phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi, giải trí của người dân, du khách và quảng bá hình ảnh du lịch TP Sa Đéc.

Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc -0
Các nghệ nhân, nhà vườn làng hoa dâng hương tưởng nhớ tiền nhân làng hoa Sa Đéc. 

Sa Đéc có trên 2.500 hộ dân trồng hoa, với tổng diện tích 920 hecta, tập trung chủ yếu tại phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, với hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng, chia ra thành 3 nhóm lớn: kiểng công trình, trang trí nội thất chiếm 65%; kiểng cổ bonsai 15% và hoa các loại 20%.  Riêng diện tích hoa phục vụ Tết là hơn 100 hecta với số lượng khoảng 2 triệu giỏ hoa.

Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc -0
Du khách tham quan, thích thú chụp ảnh tại làng hoa Sa Đéc. 

Tết Nguyên đán năm nay, hoa Tết ở Làng hoa Sa Đéc tăng cả về số lượng và đa dạng về chủng loại. Nhà vườn đã chủ động nắm bắt thị trường và chọn trồng những loại hoa phù hợp để tăng sức hút và dễ tiêu thụ hơn.

Văn Vĩnh
.
.
.