Nông dân Sa Đéc cung ứng khoảng 2 triệu giỏ hoa Tết

Thứ Hai, 28/11/2022, 06:15

Người dân làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã xuống giống dứt điểm khoảng 100 hecta, dự kiến cung ứng hơn 2 triệu giỏ hoa các loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Sa Đéc được mệnh danh là thủ phủ hoa của vùng ĐBSCL, với hơn 2.000 chủng loại hoa. Năm nay, ngoài những giống hoa truyền thống như: cúc mâm xôi, vạn thọ, thược dược, cúc các loại, dạ yến thảo, dừa cạn, sao nhái… thì gần đây các giống hoa của miền ôn đới cũng được chọn trồng nhiều hơn như: cẩm tú cầu, dâu tây, bách hợp…

Anh Nguyễn Thanh Châu (ngụ phường Tân Quy Đông) cho biết: Vụ hoa Tết này anh trồng khoảng 5.000 giỏ hoa cúc họa mi và cúc pico, là 2 giống hoa vốn khó trồng và đòi hỏi kỹ thuật cao. Đây cũng là năm thứ 2 anh Châu trồng các giống hoa này.

Ngoài việc chuẩn bị giàn cao, cây giống và nguyên vật liệu, khi trồng 2 loại hoa này, anh Châu phải chuẩn bị thêm hệ thống đèn led cung cấp ánh sáng cho cây, giúp các cây hoa liên tục nhận năng lượng và quang hợp, kích thích cây tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối và điều chỉnh để cây ra hoa theo ý muốn.

Nếu không thắp đèn vào ban đêm cây sẽ cho hoa sớm, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoa Tết. Việc chong đèn chỉ ngừng thực hiện khi cây bước vào giai đoạn xử lý cho ra hoa. “Giống hoa mới thường ít người trồng, thương lái cũng ưa chuộng các giống mới nên giá bán lúc nào cũng cạnh tranh hơn, lợi nhuận cao hơn”, anh Châu bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân (ngụ phường An Hòa) trồng hơn 1.500 giỏ hoa các loại để bán trong dịp Tết gồm: cúc mâm xôi, cát tường, cúc đài loan… Giá vật tư, cây giống, phân thuốc đều tăng mạnh đã khiến người trồng hoa lo lắng. “Chậu trồng hoa cũng tăng, chậu nhỏ tăng lên khoảng 500 đồng/cái, chậu lớn tăng lên tầm 5.000 đến 6.000 đồng/cái, cây giống cũng lên. Cái gì cũng lên cao nên mong đầu ra bán được giá chứ không người trồng không có lời”, chị Vân nói.

Vừa xuống giống gần 15.000 giỏ hoa gồm cát tường, cúc đồng tiền, anh Hồ Nguyễn Hoàng Nghĩa (ngụ xã Tân Quy Tây) cũng khá lo lắng khi giá phân rơm, nguyên liệu chính để trồng đã tăng cao lên mức 115.000 đồng/bao, tăng 30.000 đồng so với năm ngoái. “Thời tiết năm nay cũng không mấy thuận lợi. Mưa nhiều, cuối tháng 10 mà vẫn còn mưa dầm nên cây khó phát triển”, anh Nghĩa bày tỏ.

Ngành chuyên môn của thành phố cũng đã có kế hoạch dự phòng hỗ trợ người dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc thông tin: “Chúng tôi khuyến cáo, vận động người dân nên có bước chuẩn bị ngay từ đầu vụ, dự trữ phân để tránh việc cầu vượt cung đẩy giá lên. Người dân cũng linh hoạt thay thế các nguyên liệu như trộn các loại giá thể khác để giảm giá thành như tro trấu, xơ dừa.

Bên cạnh đó là thực hiện bốn đúng để giảm lượng phân hóa học, giảm chi phí. Chúng tôi phối hợp với các đơn vị xúc tiến như: Sở Công thương, Sở NN&PTNT, xúc tiến với các tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, An Giang, TP Hồ Chí Minh để tổ chức cho người dân tham gia mua bán hoa kiểng ở các chợ, hội chợ. Địa phương cũng tăng cường quảng bá, giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, làm sao cho hoa kiểng năm nay bán hết hàng, người dân ăn Tết vui vẻ”.

Tính đến nay, tổng diện tích sản xuất hoa kiểng trên toàn TP Sa Đéc gần 800 hecta, với hơn 2.300 hộ sản xuất kinh doanh. Trong đó cây trang trí nội thất và cây công trình chiếm khoảng 70%, hoa các loại chiếm khoảng 20%, kiểng cổ bonsai khoảng 10%. Riêng diện tích hoa trồng bán cho dịp Tết Nguyên đán là khoảng 100 hecta. Dù nhiều khó khăn đầu vụ nhưng người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi.

Văn Vĩnh - Thanh Nghĩa
.
.
.