“Tháng Năm nhớ Bác” tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ Năm, 04/05/2023, 18:12

Nhiều sự kiện văn hóa đặc biệt thể hiện tấm lòng, tình cảm của đồng bào các dân tộc với Bác Hồ kính yêu được tổ chức tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 4 – 31/5.

Đây là chuỗi hoạt động đặc biệt do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với 12 địa phương tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, điểm nhấn là triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và hình ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cùng với 92 tấm pa nô về chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại đây còn trưng bày 20 bức tranh về  “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, 30 bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp, tình cảm của Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc. Dịp này, Ban tổ chức còn vận động sưu tầm, hiến tặng tư liệu, hiện vật, hình ảnh vật dụng sinh hoạt, những sáng tác văn học - nghệ thuật, câu chuyện, bài báo... về Bác Hồ.

“Tháng Năm nhớ Bác” tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam -0
Đồng bào quây quần ôn lại những câu chuyện về Bác Hồ với các dân tộc là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động "Tháng Năm nhớ Bác".

Đặc biệt, đồng bào dân tộc Tà Ôi, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tái hiện nghi thức “Đặt tên họ Hồ” – một nét đẹp trong truyền thống gia đình của người Tà Ôi, thể hiện tình cảm, tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào đối với Bác. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đồng bào Tà Ôi còn giới thiệu một số hiện vật thiêng liêng, các câu chuyện kể về Bác Hồ với dân tộc Tà Ôi, tổ chức chương trình dân ca dân ca dân vũ “Những người con mang họ Hồ hát về Người”. Rất nhiều hoạt động khác cũng được đồng bào tổ chức tại “Ngôi nhà chung” của các dân tộc trong dịp này như: Chương trình dân ca dân vũ “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ”,  đồng bào các dân tộc phía Bắc, các dân tộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cùng nhau kể những câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào dân tộc ở các khu vực…

Tham gia chuỗi hoạt động có khoảng 120 đồng bào của 15 dân tộc gồm Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer.

N.H
.
.
.