Đồng bào các dân tộc hội ngộ, kỷ niệm sinh nhật Bác

Thứ Sáu, 03/05/2019, 13:36

Diễn ra liên tục trong suốt tháng 5-2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động chủ đề “Hát về Người” được đặc biệt tổ chức nhằm  kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019).



Tham gia chuỗi hoạt động có gần 100 đồng bào của các dân tộc Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, RagLai, Ê Đê, Khmer đến từ 12 tỉnh, thành trên cả nước. 

Thiếu nữ Hà Nhì rạng rỡ với lễ mừng mùa mưa.

Rất nhiều lễ hội truyền thống các dân tộc được tái hiện trong dịp này. Lễ kết nghĩa anh em ( Lễ Tơ Mon) của dân tộc Ba Na  tỉnh Gia Lai tại làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc II tái hiện nghi thức nhận con nuôi của đồng bào dân tộc Ba Na. 

Nghi thức kết nghĩa giữa đồng bào dân tộc Ba Na và đồng bào dân tộc Tà Ôi, Xơ Đăng. Lễ Phật Đản năm 2019, PL 2563 tại ngôi chùa Khmer thứ 454 và cũng là ngôi chùa duy nhất theo Phật giáo Nam tông giữa lòng Hà Nội. 

Nhiều lễ hội truyền thống khác cũng được tái hiện dịp này.

Các diễn viên, nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc còn mang đến Làng khá nhiều chương trình hấp dẫn: Tổ quốc gấm hoa, múa rối “Ước mơ xanh”. Chương trình âm nhạc “Hát về Người” của đồng bào các dân tộc tại Làng dân tộc Xơ Đăng, Khu các làng dân tộc II  

Trải nghiệm “Ngày hè của em” tại khu Triển lãm làng II, đồi thông A2 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày giới thiệu, trải nghiệm, học thử nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc như bắn nỏ, kéo co, làm súng bắn bằng tre, súng quay bằng tre, tó má lẹ…

Các hoạt động hàng ngày và dịp cuối cuối tuần của 13 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh, cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... sẽ  giới thiệu đến du khách nét văn hóa, phong tục tập quán  cùng nhiều trải nghiệm lạ tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.


N.H
.
.
.