Sôi động thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh

Thứ Tư, 07/12/2022, 06:36

Từ đầu tháng 12, thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Các cửa hàng kinh doanh cây cảnh, hoa tươi, đồ lưu niệm đã bày bán đủ các mặt hàng phục vụ Giáng sinh như cây thông, cây tùng thơm, ông già Noel, quả châu, tuần lộc, chuông... Không khí Giáng sinh dường như đã tràn ngập khắp các phố phường. 

Mốt chơi cây thông, tùng tươi

Nếu như những năm trước, thị trường thông nhựa khá sôi động thì 1, 2 năm trở lại đây, rất nhiều người chơi thông đã chuyển sang chơi thông tươi, tùng tươi. Chị Đặng Lan Dung, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, mặc dù giá cây thông tươi đắt hơn nhiều so với cây thông nhựa, lại chỉ chơi được trong vòng từ 6 tuần đến 8 tuần nhưng cây thông tươi có một mùi thơm rất dễ chịu, khiến ai nấy cũng cảm nhận không khí Giáng sinh ấm áp. Thông tươi còn là biểu tượng của sự no đủ, phồn thịnh.

Dọc các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội những ngày đầu tháng 12, cây thông tươi, cây tùng thơm, cây sơn tùng đã được rất nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi, cây cảnh nhập về phục vụ nhu cầu trang trí Giáng sinh của các cơ quan, công sở và nhà riêng. Tại cửa hàng Dalat Hasfarm, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các loại cây tùy nhu cầu của mình. Nhân viên cửa hàng cho biết, thông tươi có 2 nguồn nhập chính là thông của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và thông nhập ngoại từ Đan Mạch. Những cây thông tươi nhập khẩu Đan Mạch được vận chuyển trực tiếp bằng máy bay chỉ mất vài ngày nên khi về nước vẫn giữa được vẻ ngoài tươi xanh. Tán lá cây thông dày dặn, màu sắc xanh đậm. Thông tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

Giá cây thông nhập khẩu dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng 1 cây tùy chiều cao. Chỉ vào cây thông có chiều cao khoảng 1,7m, nhân viên cửa hàng cho biết cây thông này có giá khoảng 7 triệu. Nếu không chơi cả cây thông, khách hàng có thể lựa chọn những cây thông được cắm từ nhiều cành thông tươi, trang trí thêm quả châu, hộp quà nhỏ, ngôi sao… Những cây thông loại này dao động từ hơn 1 triệu đến 2 triệu/cây. Cây thông có chiều cao khoảng 90cm được bán 2 triệu đồng/cây.

Cùng với thông tươi, loại cây được nhiều người ưa thích mỗi dịp Giáng sinh về chính là cây tùng thơm. Tùng thơm có giá từ 100.000 đồng trở lên, tùy vào chiều cao, tán to hay nhỏ. “Tùng thơm cao 40cm có giá 121.000 đồng, 60cm có giá 198.000 đồng, còn cây cao 80cm có giá là 269.000 đồng. Mặt hàng này được khá nhiều người lựa chọn vì hợp với túi tiền, lại trang trí khá giống với cây thông nhập khẩu. Cây sơn tùng, tùng thơm có rất nhiều kích cỡ, có thể trang trí từ bàn làm việc đến văn phòng, nhà riêng cũng rất hợp”, nhân viên cửa hàng cho biết.

Tại cửa hàng Liti Floris, Phố Huế, cây thông tươi, tùng thơm và sơn tùng cũng được bày bán khá nhiều. Cũng với nguồn hàng nhập khẩu từ Đan Mạch, cửa hàng đang bán cây thông tươi với nhiều mức giá khác nhau. Cây thông tươi cao 2,4m có giá hơn 11 triệu, mua từ 3 cây trở lên sẽ được giảm giá. Nếu muốn giá rẻ hơn, khách hàng có thể chọn mua cây thông tươi trong nước. Ngoài ra, người mua có thể chọn loại cành thông có quả tươi.

Cửa hàng Mộc Thủy, phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thì mang đến cho khách hàng rất nhiều sự lựa chọn đối với loại cây thông có nguồn gốc từ trong nước. Tuy độ dày lá, xanh mượt không được bằng cây thông nhập khẩu nhưng cây thông trong nước lại được trồng cả bầu cây, thời gian chơi lâu, giá thành hợp lý hơn. Như cây thông có chiều cao 1,5m đến 1,7m được cửa hàng bán giá 1,5 triệu đồng; 2m đến 2m5 được bán giá 4,5 triệu đồng chưa kèm chậu và đồ trang trí…

1.jpg -0
Cây thông tươi, cây tùng thơm được nhiều người lựa chọn cho mùa Giáng sinh năm nay.

Phong phú đồ trang trí Giáng sinh

Những ngày này, dọc các tuyến phố chuyên kinh doanh quà tặng Giáng sinh như Hàng Mã, Lương Văn Can, ai nấy cũng bị thu hút bởi những cây thông nhựa, các loại chuông, quả châu, con tuần lộc, ông già tuyết… đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ. Chị Nguyễn Nga, chủ cửa hàng 40 Hàng Mã cho biết, thị trường quà tặng Giáng sinh năm nay tuy không có những sản phẩm mới nhưng lượng người mua vẫn khá đông.

“Trải qua 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID, năm nay, mọi người đã bắt đầu quan tâm trở lại đến đời sống tinh thần, nhu cầu giải trí”, chị Nga hào hứng cho hay. Cửa hàng lúc nào cũng nhộn nhịp người xem hàng, mua hàng. Theo chị Nguyễn Nga, giá cây thông có sự biến động nhẹ, các loại cây nhỏ và vừa thường có giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Riêng những loại cây thông to, cao và được trang trí bắt mắt hơn thì sẽ có giá dao động từ hơn 1 triệu đồng đến vài triệu đồng.

Đồ trang trí Giáng sinh không thể thiếu là các loại vòng treo cửa được kết rất cầu kì từ lá nguyệt quế, hoa trạng nguyên có giá 50.000 - 180.000 đồng/sản phẩm, dây kim tuyến có giá 20.000 đồng/dây. Các phụ kiện khác như hộp quà, quả cầu, chuông, hoa tuyết… lại được bán theo từng túi tùy loại. Mỗi túi quả châu có giá 30.000 - 50.000 đồng gồm 2 quả, hoa tuyết 30.000 đồng/túi, chuông Giáng sinh cỡ lớn có giá 350.000 đồng/đôi. Đi cùng với đồ trang trí Giáng sinh, những bộ quần áo ông già, bà già Noel cũng được nhiều bố mẹ lựa chọn cho các bé với giá dao động từ 150.000 - 300.000 đồng tùy theo lứa tuổi.

Nguyễn Hương
.
.
.