Thông điệp Giáng sinh thế giới: "Những ngày tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước"

Thứ Bảy, 25/12/2021, 14:02

COVID-19 là chủ đề được nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đề cập đến trong thông điệp Giáng sinh gửi tới người dân. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đều có chung một quan điểm: "Những ngày tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước".

Chủ đề COVID-19 bao trùm thông điệp Giáng sinh của nhiều lãnh đạo thế giới -0
Tổng thống Joe Biden gửi thông điệp Giáng sinh đến người dân trực tiếp từ Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Sáng 24/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden tới thăm Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia ở Washington. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tham gia hoạt động này, bởi theo truyền thống, các Đệ nhất phu nhân sẽ tới đây hàng năm. Tại bệnh viện, ông Biden và phu nhân đã giao lưu và đọc chuyện cho những trẻ em đang điều trị. 

Và trong đêm Giáng sinh, Tổng thống Biden đã truyền đi một thông điệp "tích cực" từ Nhà Trắng tới người dân. Thông điệp có đoạn: "Hầu như những người tử vong vì COVID-19 trong nhiều tháng qua đều chưa được tiêm chủng. Một số người dân Mỹ đang tự hỏi liệu có thể ăn mừng ngày lễ với gia đình và bạn bè một cách an toàn hay không. Câu trả lời là có, nếu bạn và những người xung quanh được tiêm vaccine”.

Chủ đề COVID-19 bao trùm thông điệp Giáng sinh của nhiều lãnh đạo thế giới -0
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Global news.

Về phần mình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh, mặc dù năm 2021 là một năm khó khăn, song người dân Canada đã cùng nhau vượt qua. Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, những tuần vừa qua, Canada phải chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh do biến thể Omicron gây ra. 

Chính phủ đất nước lá phong đã phải áp đặt trở lại nhiều biện pháp phòng ngừa, đồng thời yêu cầu người dân làm việc từ xa và hạn chế du lịch, nhất là trong dịp các dịp lễ cuối năm nay. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Justin Trudeau, những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước và giờ là lúc người dân Canada nên suy nghĩ về cách giảm thiểu tác động của đại dịch và chào đón năm mới.

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh: “Năm 2021 là một năm khó khăn. Dịch bệnh vẫn chưa thể chấm dứt. Chúng ta hãy tiếp tục quan tâm lẫn nhau bằng cách tuân theo các biện pháp y tế công cộng, cũng như khuyến khích bạn bè và gia đình đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19”.

Chủ đề COVID-19 bao trùm thông điệp Giáng sinh của nhiều lãnh đạo thế giới -0
Thủ tướng Boris Johnson bên ngoài số 10 phố Downing đêm Giáng sinh. Ảnh: Reuters.

Có chung góc nhìn với Tổng thống Biden và Thủ tướng Trudeau, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng, điều tuyệt vời bạn có thể dành tặng cho gia đình và cả đất nước đó là tiêm vaccine. Ông cũng khuyến nghị người dân tự xét nghiệm COVID-19 trước khi gặp những người thân thuộc diện dễ bị tổn thương trong dịch bệnh để có thể tận hưởng một Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình.

“Mọi thứ dù vẫn còn khó khăn, nhưng đối với hàng triệu gia đình trên cả nước, tôi hy vọng và tin tưởng rằng Giáng sinh năm nay tốt hơn so với Giáng sinh năm ngoái khi chúng ta đã có thể cùng nhau ăn mừng với những người thân yêu. Mặc dù thời gian để mua quà không còn, nhưng bạn có một điều tuyệt vời để giúp cho gia đình, bạn bè và đất nước đó là đi tiêm phòng COVID-19”, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh. 

Linh Đan
.
.
.