Những tín hiệu vui cho du lịch Đà Nẵng

Thứ Sáu, 24/06/2022, 08:00

Ngày 23/6, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp hè 2022, tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, quy mô lớn.

Cụ thể, chương trình Carnival đường phố Sun Fest mang chủ đề "Take me to the Sun" diễn ra trong khung giờ 19h30-21h00 các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu từ 25/6, với sự biểu diễn của gần 160 vũ công và nghệ sỹ trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia như Nga, Ukraine, Belarus, Uberkistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba sẽ đem đến cho du khách tới Đà Nẵng một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động trên những nẻo đường khám phá Đà Nẵng về đêm.

1.jpg -0
Du lịch biển Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại sau đại dịch COVID-19.

Bắt đầu từ 30/6, tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra Lễ hội Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng, thu hút hàng nghìn du khách đến trải nghiệm, tận hưởng một thế giới ẩm thực ngập tràn hương vị đặc sắc miền Trung cùng màn giao lưu ẩm thực "Mỳ Quảng" với Á quân Masterchef 2015; tham gia thi thố và trổ tài chế biến các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn và trở thành điểm nhấn mới cho du lịch Đà Nẵng hè năm nay…

Ngay sau khi Carnival đường phố Sun Fest thắp lửa rực rỡ trên các con phố cuối tuần, Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế "Danang Electronic Carnival" diễn ra từ 13/8 tại Công viên châu Á - Asia Park với sự góp mặt của dàn DJ đình đám quốc tế và Việt Nam sẽ là điểm nhấn đẳng cấp quốc tế, thổi bừng sức sống du lịch của thành phố biển miền Trung. Và nối dài những trải nghiệm mùa hè bất tận ở thành phố biển Đà Nẵng, các điểm vui chơi giải trí nổi tiếng của Đà Nẵng cũng tung hàng loạt sản phẩm du lịch, sự kiện độc đáo như: Ra mắt show "Vũ điệu Chim Trời" từ ngày 25/6 vào hai khung giờ 15h45 và 17h15 hàng ngày tại sân khấu Marina, đem đến cho du khách những tiết mục trình diễn ngoạn mục đến từ các loài chim quý hiếm như chim Diều Harris, Đại Bàng Ưng, Diều Lửa, Vẹt sắc màu…

Các điểm âm nhạc 2 bên bờ sông Hàn, khu vực checkin nghệ thuật sắp đặt bãi biển, chương trình vũ hội đường phố - khu phố đêm An Thượng; bãi biển đêm Mỹ An, khu tổ hợp vui chơi giải trí Danabeach, show diễn nghệ thuật "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng - The Battle of the Moon Kingdom" tại Sun World Ba Na Hills; chương trình DJ show cùng nhiều chương trình âm nhạc đường phố, biểu diễn nhạc hơi, nhạc trẻ, tuồng, ảo thuật xuống phố… chắc chắn sẽ để lại nhiều cảm xúc mới lạ và khó quên cho những trải nghiệm của du khách tại Đà Nẵng trong dịp hè này.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng vừa tổ chức thành công sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022.  Đây cũng là sự kiện chính thức mở ra cơ hội và kỳ vọng lớn đối với ngành Du lịch sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Sự kiện đã kết thúc nhưng hiệu ứng tích cực từ Routes Asia không dừng lại ở đó mà còn thể hiện ở những giá trị sâu xa hơn, đó là năng lực, tính sẵn sàng trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế của chính quyền và doanh nghiệp Đà Nẵng đã được nâng tầm chuyên nghiệp hơn để khẳng định Đà Nẵng chính là điểm đến mà các nhà đầu tư, các hãng hàng không, các sân bay quốc tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới sẽ tìm hiểu và có chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Cũng theo ông Trần Phước Sơn, mặc dù hiện nay thị trường quốc tế vẫn đang trong quá trình hồi phục từng phần vì những lý do khách quan từ các đối tác truyền thống. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, hoạt động vận chuyển hàng không nội địa đã đạt gần tương đương thời điểm trước dịch COVID-19 khi hàng ngày có trung bình hơn 100 chuyến bay thương mại và du lịch đi/đến Đà Nẵng cả nội địa và quốc tế. Đặc biệt, là trong tháng 6/2022 và sắp đến là từ tháng 7, 8 và 10 các hãng hàng không quốc tế sẽ phục hồi khai thác trở lại các đường bay quốc tế kết nối Đà Nẵng với Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Seoul và Daegu (Hàn Quốc)...

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Việc kết nối các đường bay trực tiếp là một lợi thế lớn, không chỉ trong việc phát triển, mở rộng các thị trường khách du lịch mới, khách tiềm năng mà còn góp phần lớn trong việc kết nối các nhà đầu tư, phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, logistics… Hiện ngành Du lịch của TP Đà Nẵng cũng đã minh chứng thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến đẳng cấp quốc gia và quốc tế, hội tụ đầy đủ năng lực để trở thành điểm đến phổ biến của khu vực và trên thế giới, đồng thời kỳ vọng sẽ tăng trưởng du lịch vượt bậc vào những tháng cuối năm 2022 và năm 2023 sắp đến.

Hoài Thu
.
.
.