Bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn trọng điểm du lịch Đà Nẵng

Thứ Ba, 07/06/2022, 06:12

Quận ven biển Sơn Trà, TP Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm về du lịch. Nơi đây, hằng năm diễn ra nhiều sự kiện lớn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia. Vì vậy, việc bảo đảm ANTT luôn được lực lượng Công an xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Với quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp đảm bảo ANTT nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn cho nhân dân và du khách.

Bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn trọng điểm du lịch Đà Nẵng -0
Ảnh minh họa.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, để ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để móc túi, trộm cắp tài sản của người dân và du khách trong mùa du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Công an các phường trên địa bàn tăng cường các tổ công tác tuần tra mật phục, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Mới đây, Đội CSHS đã phối hợp với Công an phường Phước Mỹ chia nhiều mũi trinh sát, tiến hành rà soát, sàng lọc những người tham gia lễ hội Revive Water Run và đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm 5 thành viên từ TP Hồ Chí Minh ra để thực hiện hành vi trộm cắp. Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quý (19 tuổi), Trương Thị Thảo (20 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đăng Kiên (19 tuổi) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Duy Diệp (23 tuổi, tạm trú TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở của người dân và du khách khi tham gia sự kiện để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 21 chiếc điện thoại iPhone, với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Khi thực hiện xong hành vi phạm tội, các đối tượng rủ nhau lên tàu về lại TP Hồ Chí Minh thì bị các trinh sát của Đội CSHS Công an quận Sơn Trà bắt giữ. Hiện vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thượng tá Phan Minh Mẫn nhấn mạnh: "Đây là thời điểm toàn lực lượng Công an quận Sơn Trà ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT mùa du lịch hè năm 2022. Việc điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng móc túi trộm cắp tài sản trên đã góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân và du khách khi đến tham quan, du lịch, trao đổi công việc trên địa bàn quận".

Theo Thiếu tá Hoàng Phan Nông Hòa, Trưởng Công an phường Phước Mỹ, phường là địa bàn trọng điểm diễn ra nhiều sự kiện du lịch của TP Đà Nẵng, vì vậy công tác đảm bảo ANTT luôn được lãnh đạo Công an quận, chỉ huy Công an phường đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Thực hiện tốt mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ Công an phường Phước Mỹ phối hợp với lực lượng cơ sở thường xuyên tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; đặc biệt là tại các bãi biển Mỹ Khê, công viên Biển Đông đề phòng các đối tượng trộm cắp lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát khu vực cũng tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác trong phòng, chống tội phạm. Nhờ thực hiện tốt công tác này nên nhiều vụ việc mất ANTT trên địa bàn đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác đảm bảo ANTT của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng sẽ để lại trong lòng bạn bè, du khách gần xa là một điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách và không có chỗ để tội phạm trộm cắp tài sản có cơ hội hoạt động.                 

Việt Thành
.
.