Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Chủ Nhật, 08/05/2022, 10:34

Tối 7/5, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ thăm đảo Cô Tô (9/5/1961- 9/5/2022), tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Trong chuyến thăm năm xưa, Người từng căn dặn quân và dân trên đảo: “Thủ đô Hà Nội tuy ở xa các đảo nhưng Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, tiến bộ”. Để ghi nhớ sự kiện này, tháng 1/1962, Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Ninh (nay thuộc Quảng Ninh) xin phép cho dựng tượng Bác trên đảo và đã được Người đồng ý. Đây là nơi duy nhất trên cả nước, Bác cho phép dựng tượng mình khi Người còn sống.

Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt -0
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô. 

 Năm 1968, tại địa điểm dựng tượng Bác, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng, đến năm 1997 được xếp hạng di tích quốc gia. Trải qua 54 năm, sau nhiều lần tu sửa, nâng cấp, mở rộng, công trình vẫn lưu giữ được nguyên bản về giá trị và ngày càng có ý nghĩa sâu sắc. Ngày 18/1/2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Bằng xếp hạng, công nhận Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngay sau sự kiện đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện đảo Cô Tô tổ chức lễ khai mạc Năm du lịch Cô Tô 2022, với nhiều hoạt động quảng bá du lịch như: Tổ chức giải chạy Marathon; lễ hội ẩm thực; tuần văn hóa du lịch Cô Tô.

Văn Minh
.
.
.