Khánh thành Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:16
Ngày 15/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp UBND huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Quốc gia chùa Tuyên Linh (xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam). 


Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc có tổng diện tích hơn 9.000 m2, gồm: đền thờ, nhà trưng bày, hồ nước, cổng tường rào, bãi xe, hệ thống điện, nước, chiếu sáng… 

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đặt chân đến Bến Tre đã để lại dấu ấn tại chùa Tuyên Linh và có ảnh hưởng đến phong trào yêu nước ở địa phương. Cụ đến Bến Tre chủ yếu thông qua mối giao tình và người gặp trước tiên là Sư Khánh Hòa, Trụ trì Chùa Tuyên Linh để đàm đạo và bàn về việc chấn hưng Phật giáo. 

Ngoài địa điểm chính là chùa Tuyên Linh, cụ sang Ba Tri viếng mộ cụ Đồ Chiểu; đến viếng mộ cụ Võ Trường Toản. Cụ từng cùng Trần Hữu Chương, Đảng viên Tân Việt cách mạng Đảng đến chùa Tiên Linh để gây dựng cơ sở cách mạng, mở lớp học cho thanh niên và cả những người trong tổ chức hội kín Nguyễn An Ninh...

Việc khánh thành Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thể hiện tấm lòng của nhân dân Bến Tre đối với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Qua đó, nhằm giúp du khách sẽ hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.


Trần Lĩnh
.
.
.