Phú Yên: Bắt hai đối tượng liên quan vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa

Thứ Bảy, 25/09/2021, 12:05

Hai bị can liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương thuộc địa phận xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Hủy hoại rừng".

Liên quan vụ phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) như Báo CAND đã phản ánh, sáng nay 25/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Hủy hoại rừng”, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Văn Thành (SN 1980) và Phạm Văn Anh (SN 1987, cùng trú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa).

Phú Yên: Bắt hai đối tượng liên quan vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Hủy hoại rừng”, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can. 
Phú Yên: Bắt hai đối tượng liên quan vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa -1
Hai bị can Phạm Văn Thành và Phạm Văn Anh.
Vụ phá rừng nêu trên xảy ra ở khu vực Suối Dĩ, Dốc Cốc, Cheo Reo nằm cùng Tiểu khu 162 (thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) đã được PV Báo CAND và một số cơ quan báo chí khác phát hiện, phản ánh vào cuối tháng 8/2021.

Theo nhiều người dân địa phương, một số đối tượng thuê người dân đốn hạ, phát dọn, “cạo trọc” những vạt rừng phòng hộ, rừng sản xuất ở khu vực này, cưa xẻ cây lớn lấy gỗ và lấy đất để trồng keo, nhưng BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa không hề hay biết. Kết quả kiểm tra hiện trạng của các cơ quan chức năng, diện tích rừng bị hủy hoại ở khu vực này hơn 3,1 ha.

Phú Yên : Bắt tạm giam hai bị can đầu tiên trong vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa -0
Nhiều cây gỗ to đã bị đốn hạ lấy gỗ.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý.

Trên tinh thần chỉ đạo này, ngày 7/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phú Yên quyết định tạm đình chỉ công tác ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc, phụ trách BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa, để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc. Sở NN&PTNT Phú Yên cũng lập tổ công tác xử lý tình trạng phá rừng, gồm 8 cán bộ, kiểm lâm viên và đại diện các Phòng NN&PTNT, TN&MT huyện Sơn Hòa tham gia.

Phú Yên : Bắt tạm giam hai bị can đầu tiên trong vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa -0
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng ở Tiểu khu 162.

Ngoài vụ phá rừng nêu trên, PV Báo CAND còn cung cấp thông tin về vụ phá rừng khác xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 170 ở Hòn Đót, thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định. Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, ông Nay Y BLung - Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, phát hiện vụ phá rừng tự nhiên hơn 8,7 ha tại đây.

Khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan các vụ phá rừng vừa kể, giữa tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố 2 vụ án hình sự “Hủy hoại rừng”. Tuy nhiên, quá trình điều tra nhận thấy tính chất, mức độ của vụ án vụ án phá rừng tại Tiểu khu 162 ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội vượt quá thẩm quyền nên cơ quan tiến hành tố tụng của Sơn Hoà quyết định chuyển vụ án.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng nêu trên. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, được dư luận tại Phú Yên đặc biệt quan tâm.

Hữu Toàn
.
.
.