Điều tra và xử lý các vụ phá rừng Báo CAND phản ánh

Thứ Bảy, 11/09/2021, 08:20

Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng phá rừng ở huyện Sơn Hòa đã được báo chí, trong đó có Báo CAND phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa vào cuộc khẩn trương, quyết liệt.

Nguồn tin của PV Báo CAND sáng nay (11/9) cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên vừa có văn bản gửi đến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, điều tra  và xử lý các vụ phá rừng báo chí đã nêu -0
Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, điều tra  và xử lý các vụ phá rừng báo chí đã nêu -1
PV Báo CAND bên những gốc cây gỗ to đã bị lâm tặc đốn hạ tại tiểu khu 173 trong rừng Mùa Xuân ở xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa.

Theo văn bản này, thời gian qua các cơ quan báo chí có nhiều bài viết phản ánh tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo kiểm tra, xác minh và có phản hồi cụ thể đến các cơ quan báo chí theo quy định.

"Trước tình hình phá rừng có dấu hiệu ngày càng phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, có biện pháp quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng", văn bản nêu rõ.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, điều tra  và xử lý các vụ phá rừng báo chí đã nêu -0
Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, điều tra  và xử lý các vụ phá rừng báo chí đã nêu -1
Những vạt rừng tự nhiên ở xã Sơn Long bị "cạo trọc".  

Tại văn bản này, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên giao cho Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa (như Báo CAND đã phản ánh).

Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động khảo sát, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, điều tra  và xử lý các vụ phá rừng báo chí đã nêu -0
Cơ quan công an đã đến khu rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa đã bị tàn phá để khám nghiệm hiện trường.  

Như CAND online đã phản ánh trong nhiều bài viết gần đây, trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cụ thể là tại địa phận các xã Sơn Hội, Sơn Long, Sơn Định đã xảy ra nhiều vụ phá rừng. Trong đó, có nhiều khoảnh rừng bị đốn hạt, đốt sạch theo kiểu "cạo trọc" để lấy cây gỗ lâu năm và chiếm đất trồng keo, có nơi "lâm tặc" len lỏi vào rừng sử dụng máy cưa đốn hạ những cây to, sau đó xẻ thành gỗ hộp trước khi cẩu kéo ra bên ngoài.

Đáng chú ý, từ nguồn tin của PV Báo CAND cung cấp, sáng hôm qua 10/9, ông Nay Y BLung - Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa trực tiếp xuyên rừng, vượt dốc đến khu vực Hòn Đót, xã Sơn Định, phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng - khoảng 10 ha rừng sản xuất đã bị đốn hạ. Nghiêm trọng hơn, đối tượng phá rừng còn san ủi triền núi mở đường đi vào Hòn Đót để đốn hạ, phát dọn rừng...

Trước khi Thường trực Tỉnh uỷ có chỉ đạo như vừa nêu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 7/9 đối với ông Đặng Việt Việt Dũng - Phó Giám đốc, phụ trách BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa.

Một tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên được phân công hỗ trợ Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương (khu vực Suối Dĩ, Dốc Cốc, Cheo Reo) thuộc địa phận xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.