Mượn xe của mẹ rồi cùng đồng bọn đi cướp lấy tiền mua ma túy

Thứ Bảy, 14/05/2022, 15:52

Thịnh hỏi mượn xe của mẹ để “đi uống cà phê”, sau đó cùng Sơn dạo quanh các tuyến đường tìm “con mồi” ra tay cướp giật đem bán  lấy tiền mua ma túy để sử dụng…

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao Huỳnh Văn Thịnh (SN 1996) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1992), cùng ngụ quận 6, cho Công an quận 6 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Mượn xe của mẹ rồi cùng đồng bọn đi cướp lấy tiền mua ma túy -0
Thịnh và Sơn thời điểm bị bắt giữ.

Theo thông tin điều tra, cả 2 đối tượng đều nghiện ma túy nặng. Chiều ngày 4/5, Sơn rủ Thịnh đi cướp kiếm tiền mua ma túy sử dụng, Thịnh đồng ý và về nhà mượn xe mẹ và giả bộ nói “đi uống cà phê với bạn”.

Có phương tiện, 2 đối tượng rảo quanh nhiều tuyến đường tìm kiếm “con mồi”. Đến hẻm 240, Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6), phát hiện em N.T.B.T (SN 2009) đang ngồi uống nước cùng bạn, trên bàn để chiếc điện thoại. Sơn xuống xe đi bộ đến giật chiếc điện thoại rồi phóng ra xe Thịnh chờ sẵn tăng ga bỏ chạy. Cả 2 đem chiếc điện thoại bán được 1 triệu đồng mua ma túy sử dụng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin đã tổ chức điều tra truy xét. Trong 2 ngày 12 và 13/5, trinh sát lần lượt bắt được Thịnh và Sơn.

Nghinh Phong
.
.
.