Con nghiện cướp xe ôm bán lấy 900 nghìn mua ma túy

Thứ Bảy, 26/02/2022, 14:31

Đối tượng gây án Nguyễn Văn Sơn vừa bị các trinh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng CSHS Công an Hà Nội tóm gọn khi đang “vật vờ” tại gầm cầu vượt Mễ Trì

 Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1988) trú tại TT Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Sau hơn 10 ngày tích cực điều tra, trưa 25/ 2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng cướp “xe ôm” trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 14/2.

Trước đó, vào ngày 14/2, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của ông Ngô Văn T, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, hành nghề “xe ôm” về việc bị 1 đối tượng tấn công, cướp xe máy.

cướp xm (1).jpg -0
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn bị bắt khi đang nằm vạ vật tại gầm cầu vượt Mễ Trì
(tuyến Đại lộ Thăng Long).

Theo trình báo của ông T, sáng 14/2, ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius trên đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đi đến điểm dừng xe buýt trước cửa tòa chung cư NC2, đường Hoàng Minh Giám, có 1 nam thanh niên đang ngồi tại điểm dừng xe buýt vẫy xe và yêu cầu chở về khu vực Mỹ Đình.

Xe chạy đến đoạn Phạm Hùng rẽ vào đường Trần Hữu Dực kéo dài (đoạn đang thi công đường nối Trần Hữu Dực đến đường Phạm Hùng; thuộc tổ 1, phường Mỹ Đình 2) thấy đoạn đường vắng người qua lại, nam thanh niên yêu cầu dừng xe. Khi ông T vừa đỗ xe lại, đối tượng này liền nhảy xuống, nhặt 1 viên gạch gần đó và xông vào đập 3 phát vào vùng gáy, vùng đầu và tai phải của ông T rồi cướp chiếc xe máy của ông T và phóng chạy về hướng đường Phạm Hùng.

cướp xm (2).jpg -0
Cán bộ điều tra dẫn giải đối tượng Sơn đi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 25/2, cơ quan Công an đã bắt được đối tượng Sơn khi đang lang thang vạ vật tại khu vực Đại lộ Thăng Long.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Sơn khai nhận bản thân nghiện ma túy, sống lang thang và không có việc làm ổn định. Ngày 14/2, do lên cơn nghiện, không có tiền mua ma túy và tiêu sài, nên Sơn đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Sơn đi bộ từ đường Nguyễn Tuân đến điểm chờ xe bus trên đường Hoàng Minh Giám thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để tìm “ con mồi”. Lúc đó, Sơn thấy có người lái “xe ôm” tới mời chào nên đã vẫy lại, yêu cầu chở đến khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Khi đến ngã 3 giao nhau giữa Đình Thôn - Phạm Hùng, Sơn chủ động hướng dẫn ông T đưa vào khu vực đoạn đường mới đang xây dựng, ít người qua lại với mục đích dễ dàng thực hiện hành vi cướp tài sản.

cướp xm (3).jpg -0
Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Sơn.

Sau khi yêu cầu dừng xe, lợi dụng lúc ông T  không đề phòng, Sơn nhảy xuống xe, nhặt cục gạch bên đường đập vào tai trái, nhưng bị ông T phát hiện và dùng tay đỡ được. Sơn tiếp tục đập thêm một nhát nữa vào mang tai của ông T, dẫn đến thương tích vùng tai phải khiến ông T choáng váng. Sơn cướp xe máy của ông T và phóng xe bỏ chạy ra đường Phạm Hùng. Sau khi cướp được chiếc xe của ông T, Sơn mang bán cho một người thu mua phế liệu với giá 900 ngàn đồng. Để người mua xe tin tưởng không phải xe phạm pháp khi không có giấy tờ, Sơn còn ma mãnh… xin lại 1 chìa khóa trong cả chùm chìa khóa, nhằm chứng minh, mình chính là chủ nhân của chiếc xe.

Nguyễn Văn Sơn là đối tượng vô gia cư và nghiện ma túy. Trước đó, Sơn từng có 4 tiền án, trong đó 2 tiền án  về tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Anh Minh
.
.
.