Cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy

Thứ Sáu, 15/04/2022, 13:52

Đều nghiện ma túy, để có tiền mua “hàng” sử dụng 2 đối tượng đã rủ nhau đi cắt trộm dây điện đường dùng cho đèn để chiếu sáng đem đốt bán lấy tiền chia nhau. Tuy nhiên, khi cả 2 đang cắt trộm dây điện thì bị Công an bắt quả tang.

Ngày 15/4, Công an xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã lấy lời khai, đồng thời bàn giao 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1987) cùng ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Rủ nhau cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy -0
Hai đối tượng và tang vật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do nghiện ma túy nên vào tối ngày 14/4, Hiếu rủ Thanh đi cắt trộm dây điện đem đốt lấy dây đồng bán phế liệu thì Thanh đồng ý. Sau đó Hiếu chạy xe máy chở Thanh từ TP Rạch Giá đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp Tràm Dưỡng, xã Mỹ Phước (huyện Hòn Đất).

Đến khoảng 2h sáng ngày 15/4, đợi khi hết người qua lại trên đường, Hiếu ngồi trên xe cảnh giới cho Thanh trèo lên cột điện dùng kìm cắt được trên 20 mét dây điện (dùng cho đèn chiếu sáng công cộng) thì bị Công an xã Mỹ Phước bắt qua tang cùng tang vật.

Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Hiếu và một đối tượng khác đã thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất đem đốt lấy dây đồng đem bán phế liệu lấy tiền chia nhau.

Văn Vũ
.
.
.