Cuộc đòi nợ bạn trai trở thành vụ cướp
Sau khi chia tay bạn trai, Hoàng Thị Hà (SN 1985), trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhờ người đòi tiền. Nhóm đối tượng này đã chửi bới, đe dọa nạn nhân, bắt viết giấy vay nợ.
Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà; Lê Bắc Việt (SN 1981); Nguyễn Văn Linh (SN 1986); Nguyễn Hoài Nam (SN 1977), cùng trú tại ở TP Vĩnh Yên về “Tội cướp tài sản”.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, từ khoảng năm 2019 đến giữa năm 2021, Hoàng Thị Hà có quan hệ tình cảm với anh N.V.N. ở huyện Lục Yên (Yên Bái). N.V.N. khẳng định quá trình quen biết tình cảm với nhau, N. không vay tiền, không có khoản nợ nào với Hà. Tuy nhiên Hà trình bày thì trong quá trình quan hệ tình cảm, cô ta đã cho N. vay 85 triệu đồng, khi vay không viết giấy tờ vay nợ gì và không có ai chứng kiến hay biết việc này. Sau đó, Hà nhiều lần đòi tiền bạn trai, nhưng N. đều khất hẹn không trả. Một thời gian sau, do mâu thuẫn tình cảm nên hai người chia tay.
Đến ngày 29/3/2022, Hà nhờ Lê Bắc Việt đòi N. trả 85 triệu đồng. Việt đồng ý và gọi thêm Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoài Nam cùng 3 người khác đi cùng Việt để đòi nợ. Sáng 1/4/2022, Hà hẹn gặp N. ở cổng Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để nói chuyện thì N. đồng ý. Lập tức, Hà thông báo cho Việt đến để đòi tiền N. Tại đây, Việt cùng Nam, Linh và 3 đối tượng khác chửi bới, đe dọa yêu cầu N. trả tiền cho Hà nhưng anh N. xin khất nợ. Nhóm của Việt bèn đánh, ép anh N. mở điện thoại ra xem tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu tiền.
Thấy trong tài khoản ngân hàng của N. còn hơn 4 triệu đồng, Việt yêu cầu chuyển khoản 4 triệu đồng trả cho Hà. Sau đó, nhóm Việt ép N. phải viết giấy biên nhận với nội dung là có vay của Hà số tiền 81 triệu đồng. Sau khi N. viết giấy nhận nợ xong thì được các đối tượng cho về.
Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã triệu tập Hà, Việt lên để làm việc. Ngày 3/4, Linh và Nam đã đến Công an TP Vĩnh Yên đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, Hà, Việt, Linh, Nam đã khai nhận hành vi phạm tội.
Sau khi ra quyết định khởi tố, Cơ quan Công an đã bắt tạm giam Việt, Linh, Nam; còn Hoàng Thị Hà chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang là lao động chính trong gia đình, quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án.

Kịp thời khống chế 2 đối tượng đi đòi nợ thuê, gây mất ANTT