Bắt nhóm khống chế, bắt giữ người để đòi nợ

Thứ Năm, 20/01/2022, 09:14

Sau một hồi lời qua tiếng lại, 3 đối tượng đã khống chế, bắt nạn nhân đến một quán cà phê khác tại phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy). Các đối tượng gọi điện cho người nhà nạn nhân, yêu cầu đem đủ số tiền 15 triệu đồng mới thả người.

Ngày 20/1, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đã bắt giữ nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Trần Ly (SN 1986), Trần Văn Bi (SN 1999) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991), cùng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khống chế, bắt giữ người để đòi nợ -0
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, Trần Ly và nạn nhân (xin được giấu tên, SN 1993, trú tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc) có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc. Vì vậy, Ly cùng với Bi và Tuấn đã tìm gặp nạn nhân tại quán cà phê. Sau một hồi lời qua tiếng lại, 3 đối tượng đã khống chế và bắt nạn nhân đến một quán cà phê khác tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

Khống chế, bắt giữ người để đòi nợ -0
Công an đang đấu tranh, lấy lời khai các đối tượng.

Tiếp đó, các đối tượng gọi điện cho người nhà nạn nhân, yêu cầu đem đủ số tiền 15 triệu đồng để trả nợ mới thả người. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án bắt giữ nhóm đối tượng và giải cứu nạn nhân.

Khi đối tượng đang tiến hành giao dịch với người nhà nạn nhân tại một quán cà phê thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Lan
.
.
.