Đòi nợ không được, đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người thân con nợ

Thứ Ba, 16/11/2021, 12:17

Để đòi số tiền 280 triệu đồng cho mượn, nhóm đối tượng hẹn con nợ ra một bãi xe đánh đập rồi bắt nạn nhân gọi điện về gia đình đem tiền đến trả nợ, chuộc người về. Khi người nhà nạn nhân không có tiền, các đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản...

Ngày 16/11, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lương Hoàng Nam (SN 2000, ngụ quận 6), Nguyễn Tấn Lực (SN 2001, ngụ Bình Chánh) và Nguyễn Thanh Bảo (SN 1997, ngụ Bình Tân) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, N.N.T (SN 1996, ngụ quận 6) nợ nhóm của Nam số tiền khoảng 280 triệu đồng nhưng lâu ngày không trả. Nhiều lần gọi điện, hẹn gặp đòi nợ không được nên nhóm Nam bực tức. Tối 1/11, phát hiện T. đang ngồi ăn cùng nhóm bạn trên tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bảo gọi điện báo với Nam.

Đánh hội đồng, cưỡng đoạt tài sản để…đòi 280 triệu -0
Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Khi đến Nam hỏi T. về số tiền nợ thì T. không có khả năng trả. Bực tức Nam gọi điện cho Âu Thiện An (SN 1992, ngụ quận 6) đưa T. vào một bãi xe trên đường 34, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, cùng một số đối tượng khác dùng tay đánh liên tiếp vào người để tạo áp lực đòi nợ. An dùng kéo đe dọa T. bắt gọi điện cho mẹ trả trước cho chúng 50 triệu đồng. Lo lắng cho con trai, bà L. đi vay mượn nhưng không được, Nam kêu bà L. gán chiếc SH Mode cùng 15 triệu đồng.

Trưa 2/11, Lực, Bảo, Nam đến nhà bà L. nhận 15 triệu đồng và chiếc SH Mode thì bị Công an quận Bình Tân bắt giữ. Công an quận Bình Tân tổ chức truy xét Ân và các đối tượng liên quan.

Anh Thư
.
.
.