Bình Dương: Bắt 2 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Thứ Sáu, 25/11/2022, 09:05

Trong những ngày đầu của đợt cao điểm tấn công tội phạm, Phòng CSHS Công an Bình Dương đã bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ súng quân dụng.

Vào lúc 21h ngày 24/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Dĩ An kiểm tra một nhà trọ tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An, bắt quả tang 2 đối tượng Bùi Đức Hoàng (SN 1994, quê Tây Ninh) và Nguyễn Hoài Phương (SN 1993, quê Quảng Ngãi) có hành vi "Mua bán vũ khí quân dụng".  

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng kiểu dáng K59 và 1 băng đạn cùng 5 viên đạn bằng kim loại; 1 khẩu súng kiểu dáng Rulo cùng 30 viên đạn có đầu đạn bằng cao su.

Phát hiện nhiều vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng -0

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/11, Công an TP Dĩ An phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Nguyễn Đình Khiêm (SN 1999, quê Khánh Hòa) và Võ Tấn Công (SN 1992, quê Quảng Ngãi) tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên xe ôtô BKS 51F-757.09.  Tang vật gồm 1 khẩu súng màu đen kiểu dáng Lock 19 cùng 1 viên đạn.

P. Tuyền
.
.
.