Bắt đối tượng thứ hai trong vụ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Thứ Sáu, 16/09/2022, 21:50

Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, hai gã thanh niên mang theo khẩu súng 3 nòng đến nhà "đối thủ" để bắn hai phát đạn nhằm mục đích dằn mặt, nhưng kết cục phải vào vòng tố tụng hình sự với tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Nguyễn Đình Chiến (SN 1987, trú ở khu phố 7, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Thêm một đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng bị khởi tố -0
Nguyễn Đình Chiến cùng tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn cá nhân nên chiều 25/6, Nguyễn Đình Chiến cùng Trần Ngọc Sáng (SN 1993, trú ở khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm) đi xe máy mang theo  khẩu súng 3 nòng, có kết cấu bằng kim loại màu đen đến nhà Nguyễn Văn Thuận (SN 1995, trú ở khu phố 4, phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm) để gây sự. Không tìm được “đối thủ”, Sáng đã cầm súng bắn hai phát đạn vào nhà của Thuận khiến cửa kính bị vỡ.

Thêm một đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng bị khởi tố -0
Công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến.

Kết luận giám định của Phân viện kỹ thuật hình sự thuộc Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, khẩu súng Sáng và Chiến sử dụng có đủ các bộ phận chính, lắp ráp đúng vị trí, bắn được đạn nổ và có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng.

Thêm một đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng bị khởi tố -0
Trần Ngọc Sáng đã bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 15/8/2022.

Sau khi vào cuộc điều tra thu thập chứng cứ, kết hợp trưng cầu giám định khẩu súng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Sáng từ ngày 15/8 về tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Nguyễn Đình Chiến lẩn trốn ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đến nay mới truy tìm được nên khởi tố, bắt tạm giam.

Được biết trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này, Trần Ngọc Sáng từng có 4 tiền sự về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Sử dụng các loại vũ khí – công cụ hỗ trợ không có giấy phép” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong khi đó nhân thân Nguyễn Đình Chiến từng 5 lần hầu tòa về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hữu Toàn
.
.
.