Bảy đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng lĩnh án

Thứ Tư, 09/11/2022, 17:51

Sau một ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, chiều 9/11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã có mức án tuyên phạt các bị cáo.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993, trú ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) 2 năm tù; Nguyễn Hữu Lợi (SN 1996, trú ở khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) 1 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Âu Minh Vân (SN 1991, trú ở khu phố 6, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) 1 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân (SN 1993, trú ở 36/1 Hải Đức, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Huỳnh Công Hậu (SN 1995, trú ở ấp Bến Cò, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) 1 năm 3 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Xét xử 6 bị cáo mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng -0
7 bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Cùng tội danh này, hai bị cáo Phạm Ngọc Sang (SN 1991, trú ở ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Lâm Vũ (SN 1997, trú ở ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Xét xử 7 bị cáo mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng -0
Nguyễn Hữu Lợi khi bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam.

Cách đây hơn 9 tháng, vào chiều 28/2/2022, một mũi trinh sát của Công an tỉnh Phú Yên vây bắt Nguyễn Hữu Lợi khi đối tượng này đến một điểm bán vé xe khách ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa để nhận gói hàng ký gửi trên xe khách liên tỉnh. Kiểm tra bên trong gói hàng có khẩu súng ngắn màu đen kiểu dáng súng quân dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lợi, cơ quan công an thu giữ thêm 14 khẩu súng ngắn các loại là súng bút, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, 1.303 viên đạn thể thao, 50 viên đạn Colt 45…

Đấu tranh mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện, làm rõ hành vi phạm tội của 6 đối tượng nêu trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 1 khẩu súng trường không có báng, 95 viên đạn súng trường AK47 cùng một số vỏ đạn quân dụng tại nhà của Âu Minh Vân; 1 khẩu súng bút, 2 viên đạn quân dụng tại nhà của Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân.

Xét xử 7 bị cáo mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng -0
Một số vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ thu giữ được khi khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Lợi.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hữu Lợi kết nối mối quan hệ qua mạng xã hội Facebook để mua bán súng, đạn các loại. Cũng bằng kênh thông tin Facebook, Âu Minh Vân liên lạc Nguyễn Hữu Lợi đặt mua 100 viên đạn AK47 thông qua hai đầu mối Nguyễn Mạnh Hùng và Huỳnh Công Hậu. Sau khi Hậu chuyển 100 viên đạn AK cho Hùng, Hùng chuyển tiếp cho Lợi để Lợi chuyển giao cho Vân. Số đạn này được vận chuyển dưới hình thức gói hàng ký gửi theo xe khách liên tỉnh.

Ngày 24/2/2022, Vân đến một điểm bán vé xe khách ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) nhận hàng đưa đến khu đất trống gần nhà, rồi lấy khẩu súng trường đã mua được trước đó của một người lạ mặt để bắn thử 5 viên, còn lại 95 viên cất giấu cho đến khi bị bắt. Riêng Phạm Ngọc Sang kết bạn Facebook với Nguyễn Mạnh Hùng nhận làm “chân rết” mua bán súng, đạn cho Hùng và đã nhận 5 triệu đồng tiền hỗ trợ của Hùng gửi vào tài khoản do Sang “mượn” của mẹ ruột, còn Phạm Lâm Vũ mua 1 khẩu súng bút của người lạ thông qua mạng xã hội rồi bán lại cho Nguyễn Hữu Lợi vào giữa tháng 2/2022.

Được biết trong số 6 bị cáo nêu trên, Nguyễn Mạnh Hùng từng bị UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xử phạt hành chính 15 triệu đồng vào ngày 13/11/2017 về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Hữu Toàn
.
.
.