Tử hình kẻ nhậu say vô cớ đâm chết người

Thứ Ba, 10/01/2017, 15:35
Vì một sự cố nhỏ trên đường đi nhậu về, Huỳnh Thái Nguyên đã vô cớ đâm chết người dẫn tới nhận mức phạt tử hình và kéo theo anh trai vào vòng lao lý...


Ngày 10-1, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Thái Nguyên (21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội "giết người". 

Liên quan trong vụ án này, anh trai Nguyên là Huỳnh Thái Bảo (23 tuổi) cũng bị xử phạt 24 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng". 

Bị cáo Nguyên (áo xanh) và anh trai sau phiên xét xử 

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 4-2-2016, sau khi uống rượu xong, Bảo và Nguyên điều khiển xe gắn máy về nơi làm việc là tiệm internet nằm trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. 

Khi đến trước số nhà 371/13, xe Bảo đụng vào xe cứu hộ đậu bên lề đường. Thấy vậy, Nguyên điều khiển xe quay lại dùng nón bảo hiểm đập kính xe  cứu hộ thì bị tài xế là ông Trần Khắc Công đến cự cãi với Nguyên và Bảo. 

Nguyên chạy đến xe đẩy báo dạo gần đó dùng tay đập vỡ tủ kính rồi cầm mảnh kính vỡ quay lại đâm nhiều nhát vào ngực ông Công. 

Bị một số người dân gần đó can ngăn, Bảo và Nguyên tức tối cầm ghế và cây inox đập phá nhiều phòng trọ gần đó. 

Sau đó, vẫn chưa hả hê, Nguyên tiếp tục sử dụng cây inox đâm ông Công khi người này đang bị thương nằm gục trên đường. Hậu quả vụ án là ông Công tử vong ngay tại chỗ. 

A.Huy
.
.
.