Tuyên 7 án tử hình trong đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ Năm, 22/12/2016, 19:21
Chiều 22-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 7 án tử hình trong số 18 bị cáo phạm tội về ma túy trong đường dây ma túy liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn liên quan đến các đối tượng ở Hà Nội - Quảng Ninh - Lạng Sơn - Bắc Ninh - Sơn La.


Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Nguyễn Ngọc Dương, trú tại xã Xuân Hải, TP Móng Cái, Quảng Ninh); Phạm Xuân Phương (trú tại trú xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yên Bái); Nông Văn Độ (trú tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Phạm Thị Nghĩa (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La); Trần Anh Quân (trú tại phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Hà Sỹ Duy (trú tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) được xác định là đồng phạm tích cực của Dũng.

Đường dây ma túy này được phát hiện vào đêm 18- 4-2014, tại phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên, Hà Nội), lực lượng Công an bắt quả tang Ngô Thị Mai Phương (36 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 Các bị cáo tại phiên xử.   

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 17 đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2014, Dũng quen Nguyễn Dương, Phương và nhiều đối tượng khác trong vụ án này. Sau đó, Dũng và đồng bọn nhanh chóng hình thành nên đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn trải rộng ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Dũng giữ vai trò lớn nhất khi cung cấp tiền và chỉ đạo, điều hành hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Dũng giao cho Dương quản lý, ghi chép sổ sách việc mua bán ma túy, tiền thu chi, cân, chia ma túy và giao dịch với khách hàng. Còn Phương được giao chuyên đi giao, nhận ma túy, tiền với khách và làm các việc theo sự chỉ đạo của Dũng và Dương.

Chỉ một thời gian ngắn hoạt động, đường dây ma túy liên tỉnh do Dũng cầm đầu đã lôi kéo và dung nạp được hàng loạt đối tượng nêu trên. HĐXX xác định, Dũng, Dương và Phương đã mua bán trái phép 6.070 gram Methamphetamine, 2.800 viên ma túy tổng hợp (tương đương 774,18 gram), 31.000 viên hồng phiến (2.932,08 gram) và 200 viên thuốc lắc (1.105 gram).

Các bị cáo khác mua bán trái phép từ nhiều từ 5.000 đến 6.000 gram Methamphetamine và hàng chục nghìn viên hồng phiến, ít cũng hàng nghìn gram  Methamphetamine hoặc tham gia đường dây ma túy do Dũng cầm đầu.

Xác định hành vi phạm tội của bị cáo Dũng và đồng bọn là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Dũng, Dương, Phương, Độ, Nghĩa, Quân và Duy cùng án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo đồng phạm của Dũng tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến tù chung thân.

Nguyễn Hưng
.
.
.