(NÓNG TRONG TUẦN) Vụ "đánh ghen xe Lexus"; 2 tạ ma túy trong tượng gỗ

Thứ Bảy, 19/09/2020, 08:00
Phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bị truy tố hay vụ đánh ghen gây náo loạn phố Lý Nam Đế liên quan đến tài xế xe sang Lexus LX570,… là những vụ việc gây chú ý trong tuần vừa qua…
  


Vụ đánh ghen giữa phố liên quan đến tài xế xe Lexus LX 570

Những hình ảnh được chia sẻ về vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ (được cho là tình nhân) trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận.

Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên Công an phường Cửa Đông đã trích suất các camera trên địa bàn để tiếp tục điều tra, làm rõ… Xem chi tiết tại đây.

Giết em trai rồi khóa cửa cố thủ

Thời điểm xảy ra án mạng, Lê Khánh Nam - được cho là có tiền sử bệnh thần kinh - đuổi cha mẹ ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa cổng. Sau đó, Nam nghiền hàng chục viên thuốc thường uống hằng ngày đổ cho em trai là Lê Nguyên Khải - bị tâm thần phân liệt - uống rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nam khóa trái cửa phòng cố thủ bên trong mặc cho cha mẹ và hàng xóm la hét, van xin… Xem chi tiết tại đây.

Truy tố ông Vũ Huy Hoàng  

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đồng phạm  trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công thương và TP Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai từ đó dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tư nhân gây thiệt hại thất thoát số tiền đặc biệt lớn: hơn 2.700 tỷ đồng… Xem chi tiết tại đây.

Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai bị bắt

Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn - nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ do thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hành Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai đã có liên quan đến sai phạm mất khả năng chi trả hàng trăm tỷ đồng của một số quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai… Xem chi tiết tại đây.

Hơn 2 tạ ma tuý giấu trong… 11 pho tượng gỗ

Qua hệ thống máy soi chiếu hành lý của cơ quan hải quan, các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà  khi đang vận chuyển 98 kg ma túy được cất giấu trong 5 pho tượng gỗ, có cài định vị.

Cùng ngày, tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110kg ma túy tổng hợp các loại cũng được cất giấu trong 6 pho tượng gỗ… Xem chi tiết tại đây.

Án tử cho hai bị cáo chủ mưu, cầm đầu vụ Đồng Tâm

“Trong vụ án này, các bị cáo: Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu với mục đích giết người. Khi thực hiện hành vi phạm tội đã có bàn bạc, phân công, chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện để phạm tội quyết liệt. Mặc dù, đã được cơ quan chức năng kêu gọi dừng lại nhưng các bị cáo vẫn quyết tâm thực hiện phạm tội tới cùng. Vì thế cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với 6 bị cáo này mới tương xứng với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng mà các bị cáo đã gây ra”, HĐXX nhấn mạnh. 

Sau khi phân tích, đánh giá, cá thể hoá vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đình Công và bị cáo Lê Đình Chức (2 con của Lê Đình Kình) tử hình về tội giết người… Xem chi tiết tại đây.

Vợ Đường “Nhuệ” Thái Bình bị tuyên 18 tháng tù

Sau một ngày xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Bình đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thị Dương, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đường Dương (vợ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ”) cùng 4 bị cáo.

 HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 24 tháng tù, bị cáo Dương 18 tháng tù, bị cáo Hiệp 18 tháng tù, bị cáo Thuý 15 tháng tù (án treo) và bị cáo Dũng 12 tháng tù (án treo) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”… Xem chi tiết tại đây.

K.Hiền (tổng hợp)
.
.
.