Mang xe trộm cắp đi tiêu thụ còn đòi hối lộ CSGT

Thứ Sáu, 18/01/2019, 22:21
Trên đường mang chiếc xe vừa trộm cắp được đi tiêu thụ, Đấu đã vi phạm chạy quá tốc độ và bị tổ công tác xử lý. Sợ bị phát hiện, Đấu đã tìm hối lộ tổ công tác…  

Ngày 18-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tuợng Trần Văn Tứ (28 tuổi, trú tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song) cho Công an huyện để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 17-1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, do Trung tá Phùng Đình Cư làm đội trưởng đang tổ chức tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song thì phát hiện đối tượng Tứ điều khiển xe máy Sirius mang BKS 47T1-256.96 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Đối tượng Đấu cùng chiếc xe SH bị tổ công tác bắt giữ

Qua kiểm tra chiếc xe, Tổ công tác phát hiện ổ khoá có dấu hiệu bị cạy phá và Tứ không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Nghi ngờ đây là đối tượng trộm cắp, tổ công tác đã tiến hành khám xét trên người thì phát hiện Tứ cất dấu một bộ vam phá khoá. 

Ngay sau đó, Tứ bị tổ công tác bắt giữ. Qua tra cứu, chiếc xe trên là của chị Đinh Thị Long (trú tại thôn 1, xã Trường Xuân) vừa bị mất cắp. Tại Cơ quan điều tra, Tứ thừa nhận chiếc xe trên lấy cắp của chị Long và đang trên đường mang vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Truớc đó, vào khoảng 15h chiều 21-12-2018, một tổ tuần tra giao thông số 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại úy Nguyễn Trung Thành, Phó đội trưởng làm tổ trưởng trong lúc làm nhiệm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thuận An, huyện Đắk Mil thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu SH mang BKS 71C2-217.60 chạy quá tốc độ quy định nên đã dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên không chỉ không xuất trình được giấy tờ xe mà còn đưa số tiền 1 triệu đồng cho tổ công tác năn nỉ bỏ qua lỗi vi phạm. Lúc này, thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã tạm giữ đối tượng và phương tiện để xác minh.

Qua xác minh, chiếc xe trên là của anh Lê Việt Tiến ( trú tại thị trấn Đắk Mil) bị mất vào sáng cùng ngày. Nam thanh niên đuợc xác định danh tính là Lê Văn Đấu (33 tuổi, trú tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). 

Theo lời khai của Đấu, do không có tiền tiêu xài nên đã trộm chiếc xe trên mang tiêu thụ. 

Văn Thành
.
.
.