Lật tẩy đôi tình nhân chuyên trộm cắp xe máy

Thứ Năm, 13/07/2017, 09:04
Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, tạm trú ở thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) để lập thủ tục khởi tố bị can và tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Một đồng phạm của đối tượng này là Lê Nguyễn Thùy Diễm (17 tuổi, trú ở thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, trưa ngày 10-7, trong lúc chị Đặng Thị Phương An (33 tuổi, trú ở 16 Đồng Nai, phường Phước Hải) dựng xe máy Sirius 79N1-771.56 trước cửa căn hộ 97 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, TP Nha Trang thì bị kẻ gian phá khóa trộm cắp.

Sau hơn 1 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang và Công an phường Phước Hòa xác định nghi can là Nguyễn Văn Hoàng và Lê Nguyễn Thùy Diễm. Hai đối tượng này cặp bồ, thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng tại thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang.

Kiểm tra hành chính nơi tạm trú, Công an thu giữ hai chiếc xe máy 79N1-771.56, 79Z1-178.02 và 9 công cụ cầm tay dùng để phá khóa. Qua đấu tranh khai thác, Hoàng và Diễm khai nhận do nghiện ma túy nên rủ nhau trộm cắp xe máy để kiếm tiền mua heroin và tiêu xài.

Ngoài chiếc xe máy Sirius 79N1-771.56 đã trộm của chị An và 11 triệu đồng bên trong cốp xe, trước đó đôi tình nhân này đã trộm cắp 5 xe máy khác ở nội thành Nha Trang.

Hữu Toàn
.
.
.