Khởi tố vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh khiến 2 người tử vong

Thứ Năm, 23/02/2017, 16:54
Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” đối với vụ xe nổ xe khách tại QL 18, đoạn qua xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, 16 người bị thương.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 22h30 đêm 21-2, xe khách BKS 14B – 006.94 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên về QL18 đến dốc Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ thì bất ngờ phát nổ. Trên xe lúc đó có 37 người; có 2 người chết tại chỗ, 16 người bị thương được đưa đi các bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Chủ xe là Nguyễn Trọng Hùng, 44 tuổi, ở tổ 17, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; lái xe trực tiếp là Hà Minh Tuấn, 33 tuổi, ở thôn Giang Trung, xã Giang Trân, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; phụ xe là Nguyễn Văn Dương, 25 tuổi, ở thông Bằng Đường, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Chiếc xe khách bị nổ khiến các mảnh văng khắp nơi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Y tế cùng các ban, ngành chức năng cấp cứu người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe khách phát nổ mang BKS 14B-00694. Bánh sau của chiếc xe bị nổ lốp, thành xe bị xé toang, các cửa kính đều bị vỡ. Do sức ép của vụ nổ lớn nên đồ đạc và các mảnh vỡ văng ra xa, tung tóe khắp nơi.

Đến ngày 23-2, các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cơ bản đã ra viện hết, 2 nạn nhân nặng đã chuyển tuyến trên điều trị.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, kết quả khám nghiệm bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân nổ là do có vật liệu nổ. 

Thuốc nổ loại gì, cơ chế nổ như thế nào thì Viện Khoa học hình sự sẽ giám định và có kết luận sau. Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ xem ai là người vận chuyển thuốc nổ trên xe, thuốc nổ đó lấy ở đâu, mục đích vận chuyển làm gì...

Được biết, vị trí nổ xuất phát từ giường C10 và C11 phía trái xe, là chỗ nằm của anh Dương Văn Chung, 31 tuổi, trú ở Hoàng Vân, Hiệp Hoà, Bắc Giang và anh Nguyễn Văn Cộng, 49 tuổi, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên. 

Anh Cộng được xác định là lên xe ở đường tròn gang thép Thái Nguyên. Anh Chung cùng mẹ lên xe ở huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang. Anh Cộng nằm ở ở ghế C11 bị thương nặng ở chân, tay bị dập nát. Anh Chung nằm ngay phía trên anh Cộng (đầu anh Chung phía trên chân anh Cộng) nên bị thương nghiêm trọng.

Phương Thuỷ
.
.
.