Xác định danh tính nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

Thứ Tư, 22/02/2017, 19:42
Lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ xe khách xảy ra tại QL18, thuộc xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh là Nguyễn Văn Cộng, 49 tuổi, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên. Nạn nhân đã xác định danh tính trước đó là Dương Văn Chung, 31 tuổi, ở Hoàng Vân, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang.

Được biết, anh Chung cùng mẹ là bà Dương Thị Đông, 50 tuổi, đi làm thuê ở Móng Cái. Thời gian vừa qua, gia đình có đám cưới đứa  nên hai mẹ con về Bắc Giang ăn cưới.

Tối 21-2, hai mẹ con đón xe để đi Móng Cái thì không may xảy ra tai nạn. Thời điểm trên, anh Chung ngồi ở ghế C10, bà Đông ngồi phía trên 1 ghế, ở dãy giữa (dãy B) nên chỉ bị thương  nhẹ. Trưa 22-2, sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình đã  đưa anh Chung về quê an táng. Mặc dù sức khoẻ còn yếu sau vụ nổ như bà Đông cũng xin ra viện để về lo hậu sự cho con.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe khách Ka Long, BKS 14B – 006.94 xuất phát từ bến xe TP Thái Nguyên lúc 19h30 ngày 21-2. 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên bà Dương Thị Đông – người có con trai bị tử nạn trong vụ việc trên.

Thời điểm xuất phát, trên xe có 20 hành khách và 4 người của nhà xe gồm chủ xe là anh Nguyễn Trọng Hùng, 44 tuổi, trú ở khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long; 2 lái xe là Hà Minh Tuấn, 33 tuổi, trú ở Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên và Nguyễn Ngọc Dương, 34 tuổi, ở Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang, cùng phụ xe là Nguyễn Văn Dương, 35 tuổi, ở La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên. 

Trên đường đi, chiếc xe còn bắt thêm khách nên khi xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người gồm 33 hành khách và 4 người nhà xe. Thời điểm đó, anh Hà Minh Tuấn lái xe.

Chiếc xe bị nổ phía dưới bên trái xe, hai ghế C10 và C11 bị hư hỏng hoàn toàn, toàn bộ kính xe bị vỡ, thành xe bị xé nát, lốp trái bị vỡ. Rất may, bình xăng không bị ảnh hưởng, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

P. Thuỷ
.
.
.