Khởi tố đối tượng giả danh bắt cóc trẻ em để tống tiền

Chủ Nhật, 14/04/2019, 17:10
Dù không hề biết cháu My, 3 tuổi ở đâu, nhưng Nguyễn Văn Bảo liên lạc với chị Anh yêu cầu chuyển 30 triệu đồng hắn sẽ trả lại cháu bé.

Ngày 14-4, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với đối với đối tượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1986), trú tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, ngày 30-3 vừa qua, Nguyễn Văn Bảo lên mạng xã hội và biết chị Trần Lâm Anh, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đăng tải thông tin trên Facebook nhờ cộng đồng mạng tìm giúp con gái là cháu Trần Trà My (3 tuổi) bị mất tích vào tháng 7-2018. 

Mặc dù không hề biết cháu My ở đâu, nhưng Nguyễn Văn Bảo liên lạc với chị Anh và nói rằng hắn đang giữ cháy My ở một địa điểm bí mật, yêu cầu chị Anh chuyển 30 triệu đồng hắn sẽ trả lại cháu bé. 

Gia đình chị Anh mừng rỡ và lập tức vay mượn chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản cho Bảo. Tuy nhiên sau khi lừa lấy được tiền của nạn nhân, đối tượng Bảo đã cắt đứt liên lạc. Gia đình chị Anh buồn bã trình báo cơ quan Công an huyện Nghi Xuân. 

Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Bảo khi hắn đang lẩn trốn.

L.Hồng-H.Vi
.
.
.