Hai con nghiện chuyên trộm cắp xe ôtô vào ban đêm

Thứ Sáu, 10/11/2017, 17:29
Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án trộm cắp xe ôtô xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc do Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên khởi tố điều tra ban đầu chuyển đến. 


Các đối tượng trong vụ án này, gồm: Nguyễn Ngọc Tiến, 45 tuổi (do cùng họ tên nên tạm gọi là Tiến 72), trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội; Lê Công Tuấn, 53 tuổi, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội (can tội: Trộm cắp tài sản) và  Nguyễn Ngọc Tiến, 33 tuổi (tạm gọi Tiến 84), trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội; Trương Văn Chính, 32 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (can tội: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có). Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2017, hai đối tượng Tiến 72 và Tuấn đã trộm cắp 7 xe ôtô các loại bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ án được phát hiện như sau, sáng 22-4, anh Bùi Quang Vinh, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội đến Công an trình báo việc mất chiếc xe ô tô tải loại 1,25 tấn  đỗ qua đêm trước cửa nhà.

Qua điều tra, nghi vấn dồn vào Tiến 72 và Tuấn, vì đây là hai đối tượng không nghề, nghiện ma túy, sinh hoạt bất minh. Đến đêm 12-5, Công an quận Long Biên đã bắt Tiến 72 và Tuấn khi hai đối tượng này đang ngồi trên chiếc xe ôtô tải Suzuki trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Chiếc xe ôtô này là tang vật hai đối tượng trộm cắp được tại tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đấu tranh với Tiến 72 và Tuấn, hai đối tượng khai, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2017, đã gây ra 8 vụ trộm cắp xe ôtô trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh (TP Hà Nội); huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) với thủ đoạn là dùng tuốc-lơ-vít cậy phá khóa cửa xe ô tô hoặc dùng thanh sắt mang theo đập vỡ cửa kính ghế lái, chui vào buồng lái, nổ máy lái xe đưa đi.

Vụ trộm cắp chiếc xe ôtô của anh Bùi Quang Vinh đỗ trước cửa nhà ở tổ 22, phường Thượng Thanh. Đêm 21-4, sau khi phát hiện chiếc xe ôtô không có người trông giữ, Tiến 72 là người cảnh giới để cho Tuấn dùng thanh sắt mang theo đập vỡ cửa kính ghế lái, rút chốt mở cửa rồi lên xe, dùng chìa khóa cắm sẵn trên ổ khóa để nổ máy lái xe đi. Chiếc xe này được Tiến 72 bán cho Chính với giá 10 triệu đồng.

 Trước đó, vào đêm 4 rạng sáng 5-4, bằng thủ đoạn tương tự, Tiến 72 và Tuấn đã trộm cắp trót lọt xe ôtô tải nhãn hiệu Kia màu xanh, loại 2,4 tấn tại khu vực phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Chiếc xe này được Tiến 84 liên hệ bán cho Chính với giá 40 triệu đồng; đổi lại, Tiến 72 đã chia cho Tiến 84 số tiền 10 triệu đồng.

6 vụ trộm cắp khác, gồm: Vụ trộm cắp xe ôtô tải loại 750kg, nhãn hiệu Kia Bongo vào 4h ngày 26-3 tại khu vực xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; Vụ trộm cắp xe ôtô tải có mui, nhãn hiệu Thaco, loại 2,4 tấn màu xanh tại khu 1 Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vào 3h ngày 19-4; vụ trộm cắp xe ôtô tải Kia màu xanh, loại 2 tấn, đỗ tại khu vực cây đa Bác Hồ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội vào 3h ngày 25-4, nhưng do xe hỏng nên trên đường tẩu thoát, Tiến 72 và Tuấn đã bỏ xe lại; vụ trộm cắp xe ôtô tải Suzuki, 700kg, có thùng kín, màu ghi bạc vào sáng 25-4 tại khu vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; vụ trộm cắp xe ôtô tải xảy ra vào 3h ngày 27-4 tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; chiếc xe này sau khi trộm cắp được, đối tượng đã mang về cất giấu tại nhà Tuấn, tại phường Long Biên, quận Long Biên. Vụ trộm cắp xe tải Suzuki 750kg vào 2h ngày 8-5 tại thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chiếc xe này Tiến 72 và Tuấn đang sử dụng thì bị Công an quận Long Biên, TP Hà Nội bắt giữ như đã nêu trên.

Đa số các xe ô tô nhóm này trộm cắp được, Tiến 72 và Tuấn đều thông qua Tiến 84 và Chính tiêu thụ với giá thấp nhất là 15 triệu đồng/xe, trung bình 40 triệu đồng/xe, cao nhất là 100 triệu đồng/xe. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ 7 chiếc xe ôtô tang vật và tìm được chủ sở hữu. Kết quả định giá tài sản xác định 8 chiếc xe ô tô bị trộm cắp trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo, ngoài vụ án 8 xe ôtô nêu trên, còn ai là nạn nhân của những vụ xe ôtô đã bị trộm cắp mà chưa trình báo thì đến Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội, ở số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (gặp ĐTV Đỗ Mạnh Dũng để giải quyết).

Qua vụ án này nhắc nhở chủ sở hữu xe ôtô cần cảnh giác, đưa xe vào bãi gửi có người trông giữ.

Đào Minh Khoa
.
.
.