CSGT bắt đối tượng trộm cắp xe ôtô tải

Thứ Bảy, 26/07/2008, 10:57
Nhận được tin báo về vụ trộm cắp xe tải tại quán ăn Thu Hà ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Trung tá Bùi Sỹ Minh làm Tổ trưởng đã triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng, trả lại tài sản cho người bị hại.

Ngày 18/7, khi đang làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến QL1A, tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Trung tá Bùi Sỹ Minh làm Tổ trưởng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng vừa trộm cắp 1 xe ôtô tải  BKS 17K-2941 tại quán ăn Thu Hà ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng hiện lái xe bỏ chạy vào phía Thanh Hóa.

Quan sát tất cả xe ôtô tải lưu thông trên đường, tổ công tác phát hiện tại km 287+200 thuộc địa phận thị xã Bỉm Sơn có chiếc xe đang lưu thông giống thông báo của quần chúng.  Ngay lập tức, các anh yêu cầu đối tượng điều khiển xe ôtô nói trên dừng lại nhưng đối tượng vẫn tiếp tục cho xe bỏ chạy. Tổ công tác buộc phải dùng xe ôtô chuyên dụng đuổi theo gần 2 km mới buộc đối tượng trên dừng lại.

Chủ chiếc xe tải trên là anh Mai Gia Hạ, 28 tuổi, ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. Nhận lại chiếc xe vừa bị mất cắp, anh Hạ đã vô cùng cảm động trước tinh thần trách nhiệm trong truy đuổi tội phạm của các cán bộ CSGT Công an Thanh Hoá. Còn đối tượng gây án là Vũ Tiến Duẩn, 34 tuổi, ở phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Qua xác minh và căn cứ vào một số giấy tờ như: giấy ra viện, quyết định hưởng trợ cấp cho người bị bệnh, Công an phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn (đơn vị thụ lý vụ án) xác định Vũ Tiến Duẩn là một đối tượng bị bệnh tâm thần nên đã bàn giao đối tượng về cho gia đình và không lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự. May thay, lúc đối tượng Duẩn điều khiển xe ôtô trên đường đã không đâm vào bất cứ một người và phương tiện nào lưu thông trên đường

Thái Thanh
.
.