Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để bán đất ảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Thứ Tư, 09/10/2019, 16:57
Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Dư (SN 1959, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra của Công an TP Đà Nẵng cho thấy, Dư đã lợi dụng thời điểm thị trường bất động sản sốt giá, làm giả quyết định và chữ ký của  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. 

Nạn nhân của Dư là bà L.V.H.N ( ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), vào khoảng tháng 6-2017, khi biết bà N có nhu cầu tìm mua đất nên Dư đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Nguyễn Dư tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, như Báo CAND cũng đã phản ánh, vào đầu tháng 11/2018 Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn gửi Công an TP Đà Nẵng đề nghị điều tra làm rõ, thông tin và đối tượng làm giả Công văn và chữ ký của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để gây xôn xao dư luận, tạo “cơn sốt đất” ảo trên địa bàn thành phố  để lừa đảo, trục lợi. Đối với trường hợp của Nguyễn Dư, lợi dụng sự cả tin của các nạn nhân, ông này đã tung tin UBND TP Đà Nẵng có mở bán đấu giá một công sản trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) và hứa hẹn sẽ “lót tay” giúp bà N để trúng thầu.

Do cả tin, bà N đưa cho Dư 600 triệu đồng để chạy một xuất mua đất với giá ưu đãi. Sau đó, Dư đã tự làm một tờ giấy photocopy giả mạo văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc bà N trúng thầu đấu giá căn nhà công sản. Văn bản này còn có khống một công ty đứng tên bà N.

 Điều tra mở rộng, Công an còn phát hiện, tháng 9-2016, Dư cũng đã làm giả văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và lừa bà N bán lô đất ở quận Ngũ Hành Sơn và chiếm đoạt 800 triệu đồng.

 Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng, điều tra thêm những tố cáo của nhiều nạn nhân khác về hành vi lừa đảo tương tự của ông Dư.


Hoài Thu
.
.
.