Dùng thuyền máy vận chuyển 1,3 tấn thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam

Chủ Nhật, 23/10/2016, 16:50
Quyên dùng thuyền máy vận chuyển trái phép 1,35 tấn thực phẩm đông lạnh
vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Nậm Thi thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Khoảng gần 2h ngày 23/10, tại khu vực biên giới sông Nậm Thi (thuộc địa phận tổ 10, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện đối tượng Hà Văn Quyên, 23 tuổi, dân tộc Thái, trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đang dùng thuyền máy vận chuyển trái phép hàng hóa vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Nậm Thi. 

Đối tượng Hà Văn Quyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã mật phục và bắt giữ được thuyền hàng cùng chủ thuyền ngay khi cập bờ sông biên giới phía Việt Nam. 

Thu giữ qua tang 1,35 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: chả cá, chả tôm, chả viên, thịt xiên, xúc xích, chim cút mổ sẵn, gà cay và thịt lợn ba chỉ, thịt nạc miếng đóng ép túi, sủi cảo gà, vịt có trị giá khoảng gần 100 triệu đồng. 

Toàn bộ số tang vật trên được bàn giao cho các cơ quan chức năng của thành phố Lào Cai tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Được biết, khu vực các đối tượng chọn để vận chuyển hàng trái phép về Việt Nam là một điểm nóng về buôn lậu tại thành phố Lào Cai. Đây là khu biên giới có lòng sông biên giới hẹp, sát với quốc lộ 70 nên các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng vận chuyển hàng qua sông vào đêm tối và thuê cửu vạn bốc hàng nhanh lên xe ô tô để đưa đi tiêu thụ.

T.Anh
.
.
.