Điều tra vụ xe tải chở hàng lậu qua Cửa khẩu La Lay

Thứ Hai, 21/12/2015, 07:50
Ngày 20/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn tất thủ tục hồ sơ bước đầu, chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị) mở barie trái phép cho xe tải qua cửa khẩu phía Lào.
Được biết, lúc 1h30 sáng 18-11-2015, lực lượng BĐBP, thuộc Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ ôtô tải chở hàng BKS 74C-018.57 do Tôn Thất Lương (40 tuổi, trú khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển, tại khu vực biên giới Việt-Lào, Cửa khẩu quốc tế La Lay. Trên xe có một lượng lớn hàng hóa, chủ yếu là sữa và nước giải khát do nước ngoài sản xuất và một số mặt hàng trong nước, với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là các mặt hàng lậu. Thế nhưng, chiều tối cùng ngày, Lương đã “xin” một số cá nhân làm nhiệm vụ gác barie tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu La Lay để điều khiển chiếc ôtô chở hàng lậu sang phía Lào đậu đỗ; rồi bốc dỡ hàng hóa xuống. Sau đó, Lương lái xe trở lại Việt Nam thì bị bắt giữ.

Thanh Bình
.
.
.