Gã tài xế giả danh biến mất cùng 37 tấn hàng đông lạnh

Thứ Năm, 01/01/2015, 16:40
Ngày 1/1/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đến nay đã bắt 8 đối tượng trong đường dây lập hồ sơ giả lọt vào đội ngũ lái xe, trộm cắp hàng container.

Giữa tháng 12/2014, Công ty Cổ phần vận tải Minh Dương (Cty Minh Dương), trụ sở tại 153 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Cty CP Thương mại và vận tải Huy Anh, trụ sở tại 47A/132 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Nội dung hợp đồng là vận chuyển 4 container hàng đông lạnh gồm: Thịt, gân và sườn bò rút xương), từ Cảng Hải Phòng đi cửa khẩu Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Theo đó, Cty Minh Dương điều động 4 xe đầu kéo đi thực hiện hợp đồng. Trên hành trình của đoàn xe, 1 xe đầu kéo BKS: 16M-2634, rơ moóc BKS:16R-2628, do Phạm Minh Hùng, 37 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình điều khiển, bỗng mất tín hiệu liên lạc... rồi mất tích.

Hoàng Xuân Tuấn, Bùi Đắc Hiệp cùng các đối tượng...

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác minh, đã phát hiện bộ hồ sơ tuyển dụng lái xe vào Cty Minh Dương mang tên Phạm Minh Hùng là hồ sơ giả, đã xác lập chuyên án, giao cho Đội 5 thực hiện.

Một ngày sau, trinh sát cũng tìm được chiếc xe mất liên lạc nói trên nằm tại cây xăng Khoa Giang, thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhưng container đã bị “phẫu thuật”, toàn bộ hàng hóa mất hết.

...và tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Ban Chuyên án đã xác định kẻ giả danh Phạm Minh Hùng chính là Hoàng Xuân Tuấn, 38 tuổi, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, sau chuyến vận tải hàng đông lạnh cho Cty Minh Dương đi Lào Cai, tên Tuấn cũng biệt tăm.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định: Cuối tháng 9/2014, Hoàng Xuân Tuấn và Bùi Đắc Hiệp (tức Thìn, 30 tuổi, trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương), công phu lập một bộ hồ sơ lái xe ô tô giả Phạm Minh Hùng, do Tuấn đứng tên, rồi xin vào lái xe tại Cty Minh Dương nhằm mục đích trộm cắp hàng hóa. Sau khi được Cty Minh Dương giao xe và phiếu nhận container, Tuấn đến ngã 3 Đình Vũ đón Hiệp cùng vào Cảng Transvina Port (Hải Phòng), nhận Container số TYKU5500338 rồi đi cửa khẩu Bát Xát.

Theo kế hoạch bàn trước, các đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Lan, 37 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Phố Mới; Hoàng Đức Ngơi, 60 tuổi cùng vợ là Đinh Thị Thơm, 48 tuổi và Nguyễn Đức Tiến, 40 tuổi, cùng trú tại xã Việt Hùng; Phan Văn Thủy (tức Chung), 37 tuổi, trú tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Lê Thị Hồng, 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, chuẩn bị địa điểm, trộm cắp và tiêu thụ hàng.

Đúng 3h30’ ngày 14/11, Tuấn và Hiệp đánh xe hàng vào bãi đỗ của gia đình Hoàng Đức Ngơi. Tại đây, các đối tượng thực hiện hành vi phá kẹp chì container, lấy toàn bộ 37 tấn hàng đông lạnh. Sau đó, Lan và Hồng thuê xe tải chở số hàng trên về chợ đầu mối ngã Tư Sở, TP Hà Nội, bán cho một đối tượng (đang xác minh địa chỉ) lấy tiền chia nhau.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra, ngày 14/12, Ban chuyên án bắt Hoàng Xuân Tuấn khi y đang có mặt tại thành phố Hải Dương. Tiếp đó, các đối tượng còn lại đã lần lượt đầu thú.

Ngày 31/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Hoàng Xuân Tuấn, Bùi Đắc Hiệp, Nguyễn Thị Lan, Hoàng Đức Ngơi, Đinh Thị Thơm, Nguyễn Đức Tiến, Phan Văn Thuỷ và Lê Thị Hồng, đồng tội danh trộm cắp tài sản.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.