Đội phó Quản lý thị trường buôn lậu ô tô

Thứ Hai, 06/06/2016, 09:07
Nguyễn Xuân Thủy, nguyên là Đội phó Đội Quản lý thị trường số 10 (Bắc Giang) câu kết với Cao Vũ Cường (cán bộ một cơ quan bảo vệ pháp luật) để buôn lậu ôtô nhập khẩu.


Nguyễn Xuân Thủy (45 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), nguyên là Đội phó Đội Quản lý thị trường số 10, tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian đảm trách nhiệm vụ được giao, Thủy đã câu kết với Cao Vũ Cường (33 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nguyên là cán bộ một cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Bắc Giang để buôn lậu ôtô nhập khẩu. 

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 2- 2009, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất xe ôtô từ Lào sang Việt Nam có thời hạn, Cường bảo Đỗ Mạnh Dũng (37 tuổi, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tìm nguồn xe ôtô cũ nát để Cường xử lý và lấy bộ hồ sơ hợp pháp đăng ký cho những xe nhập lậu. Dũng điện thoại trao đổi với Ngô Doãn Phúc (39 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nghề kinh doanh và sửa chữa ôtô về vấn đề này.

Qua giới thiệu của Dũng, Cường và Phúc đã thống nhất với nhau nội dung: Phúc tìm nguồn hàng là các xe ôtô dạng tạm nhập, tái xuất có thời hạn tại Việt Nam, đồng thời tìm xe cũ nát đục, cắt ghép, hàn số khung, số máy trùng với số khung, số máy của xe tạm nhập để Cường xử lý hợp thức hóa hồ sơ cho các xe nhập lậu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phúc thông qua Phùng Văn Lực (41 tuổi, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) làm nghề sửa chữa xe máy để đặt vấn đề. Còn Cường thông qua Dũng làm nhiệm vụ liên lạc và thực hiện các yêu cầu của Cường và Phúc.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Phúc thu gom được 4 xe ôtô, trong đó có 3 xe dạng tạm nhập, tái xuất hiệu: Hummer, Landrover, Lexus rồi tìm 4 xe ôtô cũ loại 4 chỗ cũ nát tập kết tại xưởng sửa chữa ôtô nhà Phúc để sơn lại màu sơn, hàn, cắt ghép số khung, đục lại số máy, gắn nhãn mác phù hợp với 4 xe nhập lậu.

Sau đó, Cường và đồng bọn tạo lập hồ sơ bắt giữ hành chính 4 xe ôtô cũ nát trên và đề nghị UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang ra quyết định thanh lý. Từ những giấy tờ “hợp pháp” này, Cường, Thủy và đồng bọn đã đăng ký cho hai xe ôtô hiệu  Hummer và Lexus để đưa ra thị trường bán kiếm lời bất chính. Thời điểm bị phát hiện, giá trị của 2 xe ôtô này là hơn 4,2 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, liên quan đến vụ án này còn một số đối tượng khác thời điểm đó đang đảm nhiệm chức vụ tại cơ quan nhà nước ở tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, do mức độ phạm tội của các đối tượng này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 8 năm tù; bị cáo Cường 7 năm tù; bị cáo Dũng 4 năm tù; bị cáo Lực 3 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu. Bị cáo Thủy bị tuyên phạt 18 tháng tù (án treo) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Hưng
.
.
.